Ấn Độ vừa quyết định hạn chế nhập khẩu trang sức vàng trơn trong bối cảnh quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới này đang nỗ lực khắc phục những lổ hổng trong chính sách thương mại của mình.
Ảnh minh họa
Theo thông báo của chính phủ Ấn Độ, nước này đã đưa các mặt hàng bằng vàng được nhập khẩu từ danh mục tự do vào danh mục hạn chế, đồng thời cho biết thêm rằng việc nhập khẩu vàng theo khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Ấn Độ – Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) sẽ không bị ảnh hưởng bởi biện pháp hạn chế nói trên.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà nhập khẩu vàng ở Ấn Độ trong những tháng qua đã lợi dụng lỗ hổng chính sách thương mại để tìm nguồn trang sức vàng trơn từ Indonesia mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào.
Theo một ngân hàng tư nhân chuyên nhập khẩu vàng khối, Indonesia chưa bao giờ là nhà cung cấp trang sức bằng vàng cho Ấn Độ, nhưng trong vài tháng qua, các đại lý vàng tại Ấn Độ đã nhập khẩu 3 đến 4 tấn vàng từ Indonesia mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào. Hiện tại, Ấn Độ áp mức thuế 15% đối với vàng nhập khẩu./.
Minh Thanh