Ngày 13/01, tại Ấn Độ, Lễ hội Maha Kumbh Mela lớn nhất hành tinh đã bắt đầu diễn ra. Lễ hội kéo dài trong khoảng 6 tuần lễ và ước tính thu hút  hơn 400 triệu tín đồ đạo Hindu trong và ngoài nước đến tham gia.

Ảnh minh họa

Maha Kumbh Mela là lễ hành hương được tổ chức 3 năm 1 lần tại lần lượt 4 địa điểm khác nhau hay nói cách khác là 12 năm 1 lần tại một địa điểm với số lượng tín đồ tham gia được cho là nhiều nhất trên thế giới. Năm nay, thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ nằm ở ngã ba sông Hằng, Yamuna và con sông huyền thoại Saraswati là địa điểm diễn ra lễ hội.

Ngay trước thềm sự kiện, khoảng 150.000 lều bạt đã được dựng lên trải dài chật kín trên các bờ sông để chuẩn bị nghi lễ quan trọng Shahi Snaan với việc ngâm mình trong dòng sông thiêng để thanh lọc cơ thể. Theo chính quyền địa phương, ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội, có hơn 2,5 triệu tín đồ tham gia nghi lễ này.

Ông Ram Prakash – Người hành hương chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều đến đây để cầu nguyện. Chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội ngâm mình trong dòng sông Hằng.”

Ngành đường sắt Ấn Độ đã cung cấp 98 đoàn tàu đặc biệt, thực hiện 3.300 chuyến để vận chuyển du khách, bên cạnh các chuyến tàu hỏa thông thường. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ những người hành hương. Năm 2017, Lễ hội Maha Kumbh Mela đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, củng cố ý nghĩa trên toàn cầu của lễ hội tôn giáo này./.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *