Chính phủ mới thành lập của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đệ trình lên Quốc hội nước này ngân sách cho tài khóa 2024-2025, trong đó ưu tiên phát triển nông thôn và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ảnh minh họa

Trong bài phát biểu công bố ngân sách mới, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết chính phủ Ấn Độ dự kiến chi 2 ngàn tỷ rupee, tương đương 24 tỷ đô-la Mỹ, để tạo việc làm cho 4,1 triệu thanh niên trong 5 năm tới và gần 32 tỷ đô-la cho các dự án phát triển nông thôn. Ấn Độ sẽ giảm thuế cho các công ty khởi nghiệp và tầng lớp trung lưu. Riêng thuế doanh nghiệp đối với các công ty nước ngoài có thể giảm từ 40% xuống 35% để khuyến khích đầu tư.

Trong khi đó, thuế đối với lãi vốn dài hạn, tức khoản lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản đã nắm giữ trên một năm, sẽ tăng từ 10% lên 12,5%. Ngân sách mới cũng đề xuất tăng thuế đối với hoạt động giao dịch chứng khoán. Chính phủ Ấn Độ cho biết, tỷ lệ lạm phát đã ổn định và đang hướng đến mức mục tiêu 4%. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman nhận định nền kinh tế Ấn Độ sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong những năm tới./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *