Cũng trên lĩnh vực kinh tế, hãng tin Anh Reuters vừa dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này có thể sẽ giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati, do lượng gạo tồn kho trong nước tăng cao.

Ảnh minh họa

Theo đó, chính quyền New Delhi dự kiến hạ giá xuất khẩu tối thiểu của gạo basmati xuống còn 800-850 đô-la/tấn, từ mức 950 đô-la/tấn, để thúc đẩy xuất khẩu. Ngoài ra, Ấn Độ cũng dự kiến giảm thuế xuất khẩu đối với gạo đồ.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh lượng gạo tồn kho của nước này đã tăng lên hơn 48,51 triệu tấn (tính đến ngày 01/7 vừa qua), mức cao nhất từ trước đến nay và tăng gần 19% so với năm ngoái. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, với nguồn cung gạo vượt quá nhiều so với nhu cầu nội địa, việc nới lỏng hạn chế xuất khẩu sẽ giúp giảm tồn kho để tránh hư hỏng.

Tháng 7 năm ngoái, do lo ngại về sản lượng thấp bởi ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải gạo basmati và áp đặt các hạn chế khác đối với xuất khẩu gạo. Theo Reuters, Ấn Độ – nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang xem xét lại lệnh cấm này./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *