Thực tế, vào lúc này đoàn quân của HLV Miura chiến thắng trước U23 Lào không còn là mục tiêu nữa mà chính xác nhất phải là: trách nhiệm có 3 điểm để mở toang cánh cửa vào bán kết. Và điều này có lẽ sẽ trở thành hiện thực trong trận đấu diễn ra vào tối 4/6 khi U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn đối thủ rất nhiều…
Sau những gì đã thể hiện ở các trận đấu đã qua, rõ ràng U23 Lào không phải là đối thủ được coi "cùng mâm" đối với các học trò của HLV người Nhật cả về kinh nghiệm lẫn kỹ năng chơi bóng.
Công Phượng tiếp tục lĩnh xướng trên hàng công
Đội bóng của đất nước Triệu voi vẫn thế, khi vẫn giữ được lối đá tương đối kỹ thuật nhưng nền tảng thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tiếp tục là điểm yếu của đội bóng này.
Chính bởi lẽ đó, trong trận thua đậm 0-6 trước Thái Lan cũng chẳng có gì là khó hiểu, và bất chấp sau đó U23 Lào vượt qua U23 Brunei với tỉ số 2-1 cũng không nâng tầm đội bóng này lên ngang so với U23 Việt Nam.
Bởi rõ ràng sau 2 trận đã đấu, đội bóng của HLV Miura đang có tổng hiệu số là 11/1, một con số quá ấn tượng tại SEA Games 28 cho tới thời điểm này với 2 chiến thắng rất đậm như đã thấy.
Những con số, cùng với màn thể hiện của cả hai có thể thấy rằng đội bóng của ông thầy người Nhật vượt trôi hơn hẳn so với U23 Lào. Và vì lẽ đó, ở cuộc đối đầu tới đây trách nhiệm phải có 3 điểm đã được trao cho U23 Việt Nam.
Không có gì phải nghi ngờ về trách nhiệm đó dành cho thầy trò ông Miura khi có trong tay các cầu thủ kinh nghiệm, kỹ năng chơi bóng hơn hẳn, chỉ có điều hoàn thành nhiệm vụ đó U23 Việt Nam cũng cần đảm bảo được những điều khác.
Thứ nhất, các cầu thủ U23 không được để chấn thương thêm nữa, bởi thực tế vào thời điểm hiện tại ở đội bóng của ông Miura đang có khá nhiều ca chấn thương hoặc đau nhẹ.
Hậu vệ Minh Tùng coi như không thể ra sân ở trận tới, Phi Sơn cũng đang bị đau, và thủ thành Văn Tiến cũng có dấu hiệu bị lật sơ mi sau buổi tập trước trận đấu.
Dù cả 3 cái tên này vắng mặt trong tay của ông Miura vẫn còn có những cầu thủ khác đủ khả năng thay thế. Nhưng, giữ chân không chỉ cho 1, hoặc 2 trận đấu gần mà còn là chặng đường dài kế tiếp có thể là bán kết thậm chí là chung kết.
Và cùng U23 có chiến thắng thứ 3?
Điều thứ 2 trong nhiệm vụ mà thầy trò ông Miura cần phải hoàn thành chính là việc ổn định lại lối chơi, cũng như gia cố chắc chắn thêm hệ thống phòng ngự của mình.
Mới lọt lưới 1 bàn thì khó có thể nói đó là hàng thủ chắc chắn, bởi rõ ràng sau 2 trận đã qua U23 Việt Nam vẫn chưa gặp đối thủ thực sự xứng tầm, hoặc tự suy yếu (như Malaysia) đủ để thử thách những cầu thủ án ngữ trước cầu môn của Minh Long.
Mặc dù vậy, với trận đấu được coi dễ dàng tới với Lào, HLV người Nhật cũng nên coi đó như một trận đấu quan trọng để yêu cầu hàng thủ chơi tập trung, hay rèn kỹ những bài tập đã được học trước đó.
Chuẩn bị tốt cho trận đấu này cũng là một bước để chiến thắng, cũng là một khâu chuẩn bị được hoàn thành để hẹn ngày đấu với người Thái, hoặc vào bán kết – chung kết nơi có những đối thủ rất mạnh…
Theo VNN