Ảnh minh họa (Internet)

Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây tại Mỹ cho thấy có mối liên hệ giữa BPA – một loại hóa chất thường được dùng trong chai nhựa và hộp chứa thực phẩm – với hành vi của các bé gái. Thật ra, tác hại của loại hợp chất này đã là vấn đề gây tranh cãi từ lâu. Do đó dù kết luận của cuộc nghiên cứu chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng người ta vẫn khuyên thai phụ nên tránh tiếp xúc với BPA.

Một phụ nữ bị phơi nhiễm hóa chất Bisphenol A (hay còn gọi là BPA) lúc mang thai, thì đứa trẻ do cô ấy sinh ra sẽ tăng nguy cơ gặp vấn đề về hành vi, nhất là bé gái. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây của Hội đồng Hóa học Mỹ được đăng tải trên tạp chí nhi khoa Pediatrics của Mỹ. BPA là hợp chất được dùng trong chai nhựa cứng, ly giấy, và làm lớp phủ bên trong lon đựng thực phẩm, thức uống đóng hộp, kể cả một số hộp chứa sữa lỏng cho trẻ em. Gần đây, hầu hết các nhà sản xuất bình sữa và tách uống sữa cho trẻ em tại Mỹ đã không còn sử dụng BPA cho sản phẩm của họ.

Trong cuộc nghiên cứu trên 244 bà mẹ ở thành phố Cincinnati thuộc bang Ohio, những bà mẹ nào tiếp xúc thường xuyên với BPA, thì con gái của họ dễ gặp vấn đề về hành vi khi vào khoảng 3 tuổi. Cụ thể, các bé thường dễ lo âu hay hiếu động thái quá hơn những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Trong khi đó, kết quả khảo sát đối với bé trai lại không cho thấy điều đó. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết luận ban đầu.

Song, gần đây giới khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động có thể có của BPA đối với hành vi, hoạt động của não bộ, và tuyến tiền liệt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những cuộc nghiên cứu sâu hơn về tác hại của BPA đối với sức khỏe con người còn đang được tiến hành. Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ khuyến cáo mọi người hạn chế và tránh sự tiếp xúc của trẻ đối với BPA.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *