TAI HỌA THIÊN NHIÊN
Tai họa thiên nhiên không phải là những tai họa do con người trực tiếp gây nên. Nó thường xảy đến rất mau, dữ dội, khó dự đoán trước, đề phòng khó khăn. Nghiêm trọng sẽ gây nên những hủy diệt nhân mạng, nhẹ thì cũng mang đến những tổn thất, khó khăn cho công việc, sinh hoạt và sức khỏe. Vì vậy, hiểu biết một số kiến thức cơ bản về ứng phó cấp thời đối với tai họa thiên nhiên sẽ giúp ích lúc tai họa giáng xuống, bảo tồn bản thân, cứu hộ người khác, giảm thiểu thương vong và tổn thất.
1/ ĐỘNG ĐẤT
Động đất là một hiện tượng thiên nhiên. Một lần động đất mãnh liệt, chỉ trong mấy giây hay mấy phút ngắn ngủi sẽ gây nên những tổn thất vô cùng to lớn về người và của. Thương vong về người và súc vật khi xảy ra động đất chủ yếu do các công trình kiến trúc đổ sập gây nên. Nếu nơi phát ra động đất ở sâu dưới đáy biển còn có thể dẫn tới biển động. Ngoài ra còn có những tai họa thứ phát như tai họa lửa, tai họa nước, khí độc lan tràn, rò rỉ hạt nhân do động đất gây nên.
Phòng bị trước động đất
Để giảm thiểu những tổn thất to lớn gây ra cho con người và tài sản, có sự dự báo chuẩn xác và phòng bị hữu hiệu là cực kỳ quan trọng, nhất là ở những thành phố lớn đông người, dự báo động đất càng có ý nghĩa quan trọng. Khi có dự báo động đất :
+ Tồn trữ một lượng thức ăn, nước uống nhất định, đặt ở nơi thuận tiện có thể lấy dùng bất cứ lúc nào.
+ Dời giường nằm xa khỏi tường, dọn gầm giường trống trải để tiện nấp tránh.
+ Quản lý chặt chẽ các chất dễ cháy nổ, chất độc hay mang tính phóng xạ, cất giữ, xếp đặt chỗ thích hợp.
+ Gia cố những ngôi nhà không an toàn, nhất là những ngôi nhà tranh, lều. Những ngôi nhà gỗ, gạch tự xây, lâu năm không tu sửa, cần tăng cường gia cố chỗ liên kết giữa mái với tường, tường với tường. Nếu không thể tu sửa thì cần cương quyết rời bỏ nhà.
+ Dùng băng cao su hay giấy dán thành hình chữ thập lên kính, gương tủ quần áo, cửa lớn, cửa sổ trong nhà. Sắp đặt lại các vật phẩm dễ vỡ, dễ đổ ở trong nhà.
Khi nhận được báo động sắp có động đất :
+ Cần nhanh chóng rời khỏi nhà máy, hầm mỏ, nhà hát, cửa hàng, lớp học một cách có trật tự.
+ Khi sơ tán, không được đứng dựa vào cột điện hay gốc cây lớn.
+ Khi động đất bắt đầu, nếu đang ở trong nhà, tuyệt đối không được hoảng loạn chạy ra ngoài phố vì các mảnh vỡ lớn nhỏ của các công trình đổ sụp bay lung tung sẽ va đập vào người, vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất nên di chuyển về chỗ khung cửa.
+ Không được đứng ở nơi quá gần dòng sông, kênh rạch, bên bờ hồ chứa nước.
+ Không được đứng ở gần trạm xăng dầu, xe chở khí đốt, trạm khí hóa lỏng, dây điện cao áp, máy biến áp.
+ Khi rời khỏi nhà, cần đóng khí gas, tắt lửa lò, cắt đứt nguồn điện, thuận tay mang theo ít thức ăn, nước uống. Nếu là mùa lạnh, tiện thể mang theo ít vật phẩm giúp ấm chống lạnh, để qua đêm bên ngoài.
(sưu tầm)