Trong toa xe có rất nhiều chất dẫn cháy. Hành khách thường hút thuốc hay làm trái quy định, mang theo vật nguy hiểm dễ cháy nổ, từ đó dẫn tới phát hỏa, nổ trong toa xe.
+ Nếu phát hỏa, khi ngọn lửa khá nhỏ, cần nhanh chóng dập tắt ngay.
+ Nếu lửa đã lớn, khi không thể dập tắt được lửa thì cần nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
+ Đoàn tàu đang chạy với tốc độ nhanh bị phát hỏa, nếu chỗ ngồi của bản thân gần sát thiết bị hãm phanh khẩn cấp thì nhanh chóng sử dụng thiết bị hãm phanh cấp tốc để dừng đoàn tàu lại. Nếu bản thân ở gần sát chuông báo động thì lập tức nhấn chuông, thông báo cho nhân viên hữu quan. Nếu không thật sự cần thiết thì không nhất định phải báo cho toàn thể hành khách vì sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn khiến cho không cách nào khống chế được tình hình.
+ Đoàn tàu đang chạy phát hỏa, lửa lan tràn rất nhanh, cần nhanh chóng tổ chức cho tất cả hành khách thoát hiểm. Lần này, không được bất chấp nguy hiểm khiêng vác hành lý. Nếu mang theo túi nhỏ túi lớn, tốc độ thoát hiểm sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, chen chúc nhau dễ làm nghẹt đường thoát, nhất là trẻ con, người già yếu dễ bị đẩy ngã. Cho dù không bị lửa thiêu chết thì cũng dễ bị dòng người chen lấn, dẫm đạp.
+ Khi hành khách đông đúc thì việc thoát lui càng cần phải có trật tự. Nếu thấy đường thoát đã bị tắc nghẽn, trong toa xe ghế ngồi có thể bước leo qua bàn ghế.
+ Khi lửa vẫn còn chưa cắt chặn toàn bộ toa xe thì thoát lui theo hướng đoàn tàu chạy là an toàn hơn.
+ Trừ phi không còn cách nào khác, khi tàu đang chạy không được nhảy cửa sổ thoát thân.
+ Nếu tốc độ xe lửa đã giảm hay xe lửa đã dừng lại thì cần quan sát kỹ tình hình ngoài cửa sổ rồi hãy quyết định có nên nhảy ra cửa sổ hay không. Nếu còn cách ngọn lửa một khoảng, nếu thời gian cho phép, có thể dùng dây đeo túi, dây thừng, dây thắt lưng cột lại với nhau, vòng qua vật cố định như bàn, kéo dây, leo cửa sổ để tránh té ngã. Nếu ngoài cửa sổ xe lửa đã có người thì nhờ họ tiếp ứng để leo ra ngoài cửa sổ. Tuyệt đối không được tùy tiện, liều lĩnh nhảy xuống để tránh té ngã, bị thương.
+ Nếu mọi người thoát quá chậm, lửa đã gần, bản thân lại ở vị trí cuối thì nhanh chóng lấy những hành lý lớn xuống, chất đống lại, hình thành vật chướng ngại để làm chậm sự lan tràn của lửa.
+ Phòng vệ sinh, phòng nhân viên phục vụ và phòng tắm có thể tạm thời dùng để né tránh lửa đã lan đến gần. Sau khi vào cần nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời nhanh chóng mở cửa sổ xe lửa, chờ cơ hội leo ra khỏi toa xe.
+ Sau khi tất cả mọi người đã thoát ra khỏi toa xe phát hỏa, người thoát cuối cùng cần nhanh chóng đóng chặt cửa toa xe lại. Cửa xe có thể ngăn chặn hữu hiệu sự lan tràn của lửa.
+ Tìm cách mở hai cửa lên xuống hai bên toa xe. Nếu xe lửa vẫn còn đang chạy thì rút khóa nối giữa các toa xe, chia tách toa xe an toàn và toa xe phát hỏa.
+ Sau khi thoát khỏi toa xe phát hỏa, cần tìm cách nhanh chóng thông báo cho nhân viên cứu viện, đồng thời tích cực cứu giúp người bị thương, an ủi, động viên người bị hoảng sợ.
+ Nghiêm cấm mang các vật nguy hiểm lên xe lửa.
+ Người hút thuốc cần đến chỗ quy định.
(sưu tầm)