Theo TS Phan Trọng Lân, trên thế giới hiện có khoảng 120 điểm giám sát cúm, thường xuyên báo cáo về sự biến đổi của chủng virus mới này. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết được sự biến đổi của nó. Thời gian ủ bệnh của các virus cúm là 7 ngày. Những người đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính trước hoặc trong ngày 26/5 đã quá 7 ngày, mà không có biểu hiện của chúng thì hoàn toàn có thể yên tâm. Những người đã tiếp xúc nếu có biểu hiện bệnh thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế.

Đối với những người không đi đến vùng có dịch hay không tiếp xúc với bệnh nhân dương tính mà có biểu hiện sốt, đau họng… thì không nên làm xét nghiệm. Việc xét nghiệm chỉ làm với những đối tượng có nguy cơ cao, còn ít thì được giám sát, theo dõi để phát hiện sớm khi có biểu hiện bệnh, cách ly kịp thời hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Theo TS Lân trong thời điểm hiện nay, người dân cũng chưa nhất thiết phải dùng loại khẩu trang phòng cúm A(H1N1). Khẩu trang có thể mua hay có thể làm bằng cách sử dụng các vật liệu có sẵn, nhưng phải được hủy bỏ hay giặt sạch đúng cách. Chỉ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhân viên y tế tiếp xúc nguy cơ cao, người có biểu hiện bệnh đi từ nhà đến bệnh viện mới nên dùng loại khẩu trang phòng cúm. Sử dụng khẩu trang không đúng cách, không đúng loại sẽ không đạt hiệu quả cao. Khẩu trang phẫu thuật ngăn chặn được bệnh vì ngăn được virus từ người cúm ra ngoài qua tiếp xúc. Khẩu trang ngăn virus N95 cũng có thể dùng cho H1N1 nếu H1N1 mạnh.

Cách tốt nhất để phòng chống bệnh trong giai đoạn này là nâng cao thể trạng bằng cách ngủ đủ, ăn thức ăn đủ dinh dưỡng và tập luyện thể thao. Cơ thể khỏe mạnh, nếu có mắc bệnh thì cũng sẽ nhẹ hơn. Đặc biệt cần ngăn ngừa sự lây nhiễm bằng cách: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi bằng khăn tay hoặc khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi và hạn chế khạc nhổ. Nếu trong gia đình có người bị bệnh thì chọ một người chăm sóc và chọn một khu riêng biệt cách ly người ốm khi họ có triệu chứng mắc cúm trong vòng 2m; Hạn chế tới các tụ điểm công cộng và du lịch, công tác khi đang có dịch, mọi người nên đi khám nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau người, đau đầu, ớn lạnh và mệt mỏi.

Các chuyên gia cho biết, trong môi trường điều hòa, virus tồn tại lâu hơn, tích lũy nhiều hơn nên dễ mắc bệnh. Ngược lại virus không thể hoạt động ở nhiệt độ 560C ở môi trường ngoài, ở nhiệt độ 700C khoảng 2 phút là chết. Vì vậy, hạn chế dùng điều hòa, nhất là khi bị bệnh.

Theo Khoa học & đời sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *