![]() |
Ảnh minh họa (Internet) |
Khô mắt là một trong những chứng bệnh rất phổ biến của mắt với hàng triệu người trên thế giới mắc phải. Chứng bệnh này có rất nhiều nguyên nhân như do tuổi tác, bệnh tật, sự thay đổi hormon….. Tuy đây không phải là một chứng bệnh cấp tính nguy hiểm nhưng nó ảnh hưởng việc học tập và cuộc sống của chúng ta. Nếu để lâu sẽ xảy ra những biến chứng rất nghiêm trọng.
Cô Gina Blanes đã bị chứng khô mắt suốt 13 năm qua. Hiện nay, triệu chứng đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nhãn khoa Alan Kozarsky cho biết hiện có đến hàng triệu người Mỹ bị chứng khô mắt. Thị giác của họ ngày càng mờ đi. Ông nói rằng các triệu chứng khô mắt như của Gina rất phổ biến nhưng vẫn còn nhiều triệu chứng khác nữa.
Chứng khô mắt của Gina là do rối loạn tuyến giáp nhưng nguyên nhân có thể còn rất nhiều như do thuốc, bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, thay đổi hormon ở nữ giới, không khí khô, và tuổi già. Ở xứ lạnh, khi mùa đông kết thúc, các triệu chứng khô mắt có thể giảm bớt vì vào mùa đông, hơi nóng từ lò sưởi trong nhà có thể khiến cho triệu chứng khô mắt càng thêm nghiêm trọng.
Nhưng chúng ta có thể làm những việc sau đây để giảm chứng khô mắt. Đó là có thể nhỏ thuốc để giữ ẩm cho mắt, tăng hấp thụ chất dinh dưỡng như dầu cá, Omega-3, hạt lanh. Bác sĩ Alan Kozarsky cũng khuyên sử dụng dụng cụ làm ẩm và không nên đeo kính sát tròng khi bị khô mắt và hãy đến bác sĩ khám khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn để được điều trị đúng cách.
Thu Thủy