Dựa theo kết quả phân tích ADN, các nhà khoa học tin rằng, loài vật được mệnh danh là “bạn bè tốt nhất của con người” có nguồn gốc từ giống sói xám, phân bổ ở Châu Âu và Châu Á cách đây khoảng 15.000 – 40.000 năm.

Năm 2002, các nhà nghiên cứu ở Đại học Cornell, Mỹ phân tích ADN của hàng trăm con chó trên khắp thế giới và phát hiện, những con chó vùng Đông Á là loài đa dạng nhất về mặt di truyền. Nghiên cứu này bao gồm tất cả loài “chó nuôi” (chó thuần chủng và chó lai) và “chó làng” (chó bản xứ).

Mới đây, nhà nghiên cứu Adam Boyko và cộng sự kiểm tra ADN của các giống chó ở Châu Phi, Puerto Rico và các giống chó lai ở Mỹ. Họ nhận thấy tính đa dạng về di truyền của chó làng châu Phi trùng khớp với chó làng Đông Á.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chó chúng ta nuôi ngày nay được thuần hóa đầu tiên ở Châu Phi do lục địa này không có sói xám. Từ phát hiện trên, các nhà nghiên cứu nghi ngờ, chó nuôi được thuần hóa đầu tiên ở Đông Á. Nhưng để chứng minh giả thuyết trên, trước tiên, các nhà nghiên cứu cần thu thập và phân tích thêm ADN của các giống chó làng ở Châu Âu, Trung Đông và Đông Á.

Theo baocantho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *