Trên đời này có rất nhiều loài vật, mỗi loài lại có kiểu đuôi khác nhau. Mục đích sử dụng của chúng cũng không giống nhau. Có loài dùng đuôi để định hướng khi bơi, tựa vào đuôi khi muốn nghỉ ngơi, hay để cảnh báo kẻ thù…

Đuôi của hải ly vừa lớn vừa có lông sẫm màu. Cái đuôi giúp cho con hải ly bơi lội rất nhanh. Ngoài ra, hải ly thường dùng đuôi đập lên mặt nước khi chúng muốn cảnh báo với các bạn của mình rằng có nguy hiểm. Thú vị hơn, hải ly còn dùng cái đuôi để làm ghế ngồi. Chúng tựa thân mình lên cái đuôi mỗi khi thấy mệt.

Rắn đuôi chuông có cái đuôi có thể phát ra âm thanh như tiếng chuông nên chúng mới có tên gọi như vậy. Trên đuôi của loài rắn này có những khoang rỗng, trong mỗi khoang lại có hai nút bằng sừng. Khi nó rung đuôi, các nút sừng tạo ra âm thanh như tiếng chuông. Rắn đuôi chuông dùng đuôi để cảnh báo rằng những con thú khác không được đến gần nó.

Toàn thân, và cả cái đuôi của một con nhím cũng đều có gai nhọn. Những cái gai ấy được gọi là lông. Lúc bình thường, nhím xếp lông lại, nhưng khi phát hiện có mối nguy hiểm, chúng sẽ giương các lông nhọn của mình ra để tự vệ.

Khác hẳn với loài nhím với những chiếc lông nhọn, con cáo sở hữu một cái đuôi mịn màng. Khi nằm trên cỏ, con cáo quấn đuôi quanh mình để giữ ấm. Cũng có khi nó dùng cái đuôi làm gối khi nằm ngủ. Ngoài ra, cáo còn dùng đuôi để ra tín hiệu cảnh báo với bạn bè của mình. Cáo mẹ còn dùng chót đuôi của nó giơ lên thật cao để các con cáo con nhìn thấy mà đi theo.

Cái đuôi của khỉ capuchin có chiều dài rất đáng nể. Khỉ capuchin xem cái đuôi như chi thứ 5 mỗi khi leo trèo. Cái đuôi của loài khỉ này vừa mạnh vừa linh hoạt giúp chúng treo mình trên cành cây, thậm chí nó còn có thể dùng đuôi hái trái cây.

Cầy meerkat luôn gây thích thú cho người quan sát bởi chúng thường xếp hàng, đứng bằng 2 chân sau và cùng nhìn về một phía. Trong những trường hợp như thế, chúng dùng cái đuôi để tựa thân mình khi dừng lại lâu. Cái đuôi còn hỗ trợ chúng đứng bằng 2 chân thay vì bò với cả 4 chân.

Đối với các sinh vật ở dưới nước, chẳng hạn như loài cá ngựa siêu nhỏ, chúng dùng đuôi quấn vào một cọng rong biển. Cá ngựa vừa nhỏ bé vừa rất nhẹ cân đến nỗi có thể bị nước cuốn trôi. Vì thế, nó quấn cái đuôi của mình vào một cọng rong biển, hoặc san hô để giữ mình lại ở đó.

Cá heo vốn là loài vật thông minh và thân thiện với con người. Cá heo vận dụng cơ lưng và đuôi để di chuyển trong nước. Cái đuôi giúp cá heo bơi rất nhanh. Cái đuôi của chúng mạnh đến nổi có thể đẩy chúng lên khỏi mặt nước.

Tường Vân
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *