Đấu trường La Mã là một trong những công trình kiến trúc hùng vĩ nhất ở Rome. Hằng năm, có khoảng 2,5 triệu lượt người đến tham quan công trình nổi tiếng này. Mọi người xếp thành hàng rất dài bên ngoài, đôi khi, bạn phải chờ đến hơn 2 giờ đồng hồ mới được vào bên trong.
Đấu trường La Mã có sức chứa đến 50.000 người. Các lối ra vào ở đây được thiết kế rất hợp lý để khán giả dễ dàng đi đến chỗ ngồi của mình cũng như không cản trở nhau lúc đồng loạt ra về khi buổi đấu kết thúc. Với hệ thống hoàn hảo đó, đám đông khán giả có thể lấp đầy đấu trường trong vòng 15 phút và chỉ cần 5 phút để tất cả mọi người rời khỏi nơi này.
![]() |
![]() |
![]() |
Di tích đấu trường La Mã ngày nay chỉ còn lại một lớp vỏ của công trình kiến trúc vĩ đại ngày xưa. Sau khi bị bỏ hoang, đấu trường này trở thành nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho nhiều công trình khác ở Rome. Mặc dù vậy, đấu trường La Mã vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi của mình và vẫn lôi cuốn rất nhiều du khách đến tham quan.
Khu chợ ngoài trời Campo De Fiori là điểm đến được yêu thích không kém. Chợ hoạt động vào sáng Chủ nhật hàng tuần và bày bán rất nhiều hàng hóa, từ cá cho đến các loại rau củ, trái cây, gia vị… Chợ Campo De Fiori thu hút rất nhiều người đến mua sắm, là nơi tuyệt vời để du khách tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khu chợ trời Campo De Fiori |
Cái tên Campo De Fiori có nghĩa là “cánh đồng hoa” nên dĩ nhiên, nơi đây bày bán rất nhiều hoa. Nét đẹp rực rỡ của các bông hoa đã khiến chợ trở thành một trong những nơi xinh đẹp và đáng nhớ nhất ở Rome.
Du khách luôn bị lôi cuốn bởi những gì hiện diện trên thành phố Rome. Nơi đây luôn cuốn hút du khách bởi những vẻ đẹp cổ xưa, đặc biệt là những phế tích. Trung tâm của thành phố La Mã cổ đại được biết đến với tên gọi Roman Forum – nơi những cư dân La Mã trước kia gặp gỡ, mua sắm, hay bàn luận về chính trị… Hiện, nơi đây chỉ còn là phế tích và nằm ở vị trí thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng hiện tại của thành phố. Sự hòa lẫn giữa những yếu tố hiện đại và cổ xưa đã thực sự lôi cuốn du khách đến với thành phố Rome.
Một kiệt tác của thành phố Rome – đài phun nước Trevi – nổi tiếng không chỉ với phong cách Baroque mà còn là nơi gửi gắm ước mơ, hi vọng của rất nhiều người, đặc biệt là du khách. Đây là đài phun nước lớn nhất ở Rome, được xây dựng vào năm 1751. Chính giữa đài phun là tượng thủy thần Neptune đi trên cỗ xe ngựa hình vỏ sò do hai con ngựa biển kéo: một con ngoan ngoãn và một con bất kham. Chúng tượng trưng cho đại dương có lúc bình yên, nhưng có lúc cũng dữ dội.
![]() |
![]() |
Đài phun nước Trevi |
Nhiều người cho rằng, những ai ném đồng xu vào vòi phun nước Trevi thì sẽ có ngày được quay trở lại Rome. Người ta thường ném xuống đài phun nước hai đồng tiền, một dành cho các ước mơ, một để có thể quay lại Rome để lấy đồng tiền đã bỏ lại đây. Để lời cầu ước linh nghiệm, bạn nhớ quay lưng lại, ném tiền xuống nước bằng tay phải qua vai.
Thanh Trúc