Đất nước Ghana có nhiều rừng nhiệt đới và các đồng cỏ mang phong cách rất đặc trưng của châu Phi. Đến với rừng nhiệt đới, bạn không chỉ được ngắm nhìn nhiều loài động vật hoang dã mà còn có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu nhiều truyền thống văn hóa độc đáo của dân bản địa – những người đang nỗ lực bảo vệ môi trường tự nhiên xung quanh.

Công viên quốc gia Kakum là điểm đến hấp dẫn của những người thích du lịch sinh thái nằm lọt thỏm trong một khu rừng nhiệt đới. Công viên Kakum được thành lập năm 1991 nhằm bảo tồn và bảo vệ phần rừng còn lại cùng các loài động vật hoang dã trước sự phá hủy môi trường sống với tốc độ nhanh chóng. Hằng năm, có khoảng 120.000 lượt du khách đến Kakum – một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở Ghana.

Đi bộ khám phá trong vườn quốc gia Kakum

Công viên quốc gia Kakum là nơi trú ngụ của hơn 300 loài chim. Chú chim xanh dương Turaco (Great blue turaco) có bộ lông mang màu sắc tươi sáng rất đặc trưng của vùng nhiệt đới. Loài chim này còn được biết đến với tên gọi “chim ăn chuối”. Chim Turaco không bay giỏi, vì vậy, chúng thường nhảy chuyền từ cành cây này sang cành cây khác rất nhanh. 

Chim xanh dương Turaco

Loài chim Malimbe đầu đỏ (Red headed malimbe) thường tìm kiếm côn trùng trú ẩn bên trong vỏ cây để làm thức ăn. 

Chim Malimbe

Chú chim sẻ lông vàng (Yellow mantled Weaver) có bộ lông tuyệt đẹp vì đó là sự kết hợp của màu vàng, màu nâu và màu đen. Tổ của loài chim này rất đặc biệt vì nó được làm ở phần ngọn của cành cây đung đưa, có hình dáng tựa như cây dù với miệng hướng xuống mặt đất để ngăn chặn sự tấn công của nhiều loài động vật.

Chú chim mỏ sừng nhiều màu của châu Phi (African Pied Hornbill) là một loài chim to lớn có chiều dài đến 54 cm. Loài chim này thường có bộ lông màu đen, bụng và ngọn lông đuôi có màu trắng.

Khi đến thăm công viên quốc gia Kakum khách thường được khuyên mặc quần dài, mang giày dép nhẹ nhàng và đừng quên mang theo ống dòm để tiện cho việc quan sát những chú chim.

Làng Mesomagor nằm kề bên công viên quốc gia Kakum là điểm đến không thể bỏ qua của những người thích đi bộ khám phá. Trái ca cao là nguyên liệu chính để sản xuất sô cô la và là một trong những loại nông sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ghana. Cạnh làng Mesomagor có một nông trại trồng ca cao rất lớn. Loại nông sản này là nguồn thu nhập quan trọng đối với dân làng Mesomagor. Làng Mesomagor giờ đang là điểm đến nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Khi đến làng Mesomagor, bạn sẽ được nghỉ ngơi trong những căn nhà khách và được thưởng thức những món ăn truyền thống do phụ nữ trong làng chế biến.

Công viên quốc gia Mole tọa lạc trên vùng thảo nguyên ở miền Bắc Ghana. Chiếm diện tích khoảng 3.500 km2, Mole là khu công viên lớn nhất ở Ghana và là nơi trú ẩn của hơn 90 loài động vật có vú, trong đó có cả những loài thú có vú to lớn như voi châu Phi, hà mã, trâu, heo rừng…

Đi bộ ngắm thú hoang là hoạt động lôi cuốn nhất ở công viên quốc gia Mole. Mỗi ngày, người ta tổ chức 2 tour đi ngắm thú hoang vào buổi sáng và tối – thời điểm mà các loài động vật năng động nhất.

Vườn quốc gia Mole

Voi châu Phi – loài động vật sống trên mặt đất to lớn nhất thế giới – gây sự chú ý nhiều nhất của du khách trong những chuyến đi ngắm thú hoang. Trong khu công viên Mole có khoảng 400 con voi đang sinh sống.

Ở công viên quốc gia Mole có mặt hơn 300 loài chim. Ngoài ra, còn có hơn 90 loài động vật có vú của vùng đồng cỏ chẳng hạn như linh dương. Khu công viên này là nơi thú vị để tìm hiểu về sự sống động của thế giới hoang dã châu Phi.

Heo rừng là loài động vật này thường sống ở những vùng đồng cỏ và rừng. Heo rừng trưởng thành thường có chiều dài từ 90 – 150 cm, trọng lượng khoảng từ 50 – 75 kilogam. Loài động vật này thường được nhận biết với hai chiếc răng nanh uốn cong lên trên. Heo rừng đã bị săn bắt rất nhiều và hiện chỉ có thể tìm được ở những khu bảo tồn.

Voi châu Phi là loài vật sống trên cạn to lớn nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Một con voi châu Phi đực cao gần 3,7m và nặng hơn 6 tấn, tương đương trọng lượng của 3 chiếc xe tải cỡ lớn nhất.  Voi là loài ăn thực vật, chúng ăn từ lá đến vỏ cây, nhưng đặc biệt thích ăn cỏ. Trong môi trường hoang dã, chúng tiêu thụ đến hơn 300kg thức ăn mỗi ngày.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *