Cầu đường thông thoáng, thuận lợi cho việc giao thương, đi lại là mong mỏi chung của người dân tại các địa phương. Song nguyện vọng này của người dân ít khi được trọn vẹn. Vì ở những nơi các công trình cầu được đầu tư xây dựng đàng hoàng thì đường sá lại thường xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, ở những địa phương có các tuyến đường bằng phẳng, thông thoáng, thì những cây cầu lại bị hư hỏng hoặc chưa được đầu tư xây dựng. Chúng tôi muốn nói đến gần chục cây cầu trên tuyến Tỉnh lộ 863 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những cây cầu này luôn khiến cho người dân lưu thông qua đây nơm nớp lo sợ vì hiện trạng xuống cấp, mặt cầu lồi lõm rất dễ té ngã.