Ngay khi quân đội Sài Gòn thực hiện cuộc rút quân chiến lược, tháo chạy hỗn loạn khỏi Kon Tum và Pleiku, ngày 18-3-1975, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị mở rộng nghe Quân ủy Trung ương báo cáo tình hình diễn biến chiến dịch Tây Nguyên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày kế hoạch trong cuộc họp Bộ Chính trị, hạ quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. 

 

Hội nghị nhận định: Ta đã tiêu diệt đại bộ phận Quân đoàn 2 ngụy, giải phóng Tây Nguyên. “Thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của ta đánh dấu một bước rất mới trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của Mỹ – ngụy”. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị hạ quyết tâm “khẩn trương chuyển sang thực hiện phương án thời cơ hoàn thành kế hoạch giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”. Nhiệm vụ trước mắt là phát huy thắng lợi, tiến công giải phóng Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Trung, Nam Trung bộ, tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch thuộc vùng 1 chiến thuật từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không cho chúng co về giữ Sài Gòn, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng giải phóng Sài Gòn.

Cũng trong ngày 18-3, Bí thư Trung ương Cục miền Nam Phạm Hùng gửi điện báo cáo Bộ Chính trị: Phong trào ba mũi giáp công phát triển cả những nơi trước đây địch chiếm đóng rất khó thâm nhập như vùng ven Sài Gòn, ven trục giao thông, vùng di cư, đồng bào Khmer, Cao Đài, Hòa Hảo. Khả năng vùng dậy tự giải phóng đã trở nên phổ biến.

Báo cáo của Trung ương Cục miền Nam càng củng cố thêm quyết định của Bộ Chính trị – Quyết định có ý nghĩa dẫn đến chiến dịch tiến công giải phóng Huế, Đã Nẵng và các địa phương trên khắp miền Nam ngay sau đó.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *