Không quá ồn ào, phô trương, nhiều ca sĩ trẻ hiện nay đã có những hoạt động đầy ý nghĩa. Đó là đưa văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới qua những cuộc thi, festival mang tính quốc tế…

Không phải ca sĩ nào cũng “chịu” bỏ ra nhiều ngày tập luyện, nhiều ngày cho những chuyến đi vì… “nhiệm vụ” để rồi nhận mức cát-sê quá bèo. Vậy mà đã có không ít các ca sĩ trẻ thích được làm điều đó. “Cát-sê cho mỗi chuyến đi rất thấp nhưng ai cũng hào hứng. Điều quan trọng nhất là quảng bá được văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cũng là cơ hội tốt quảng bá bản thân”, ca sĩ trẻ Minh Hải chia sẻ về những chuyến đi của mình.

Hành trình đến với các liên hoan

Minh Hải là một ca sĩ còn rất trẻ trong làng giải trí, hiện anh công tác tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, nhưng lại rất hăng hái với các cuộc thi, liên hoan mang tính quốc tế. “Mỗi ca sĩ đều có con đường riêng của mình, với tôi nó lại khá gập ghềnh. Tôi mới được khán giả biết đến từ năm 2005 qua cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2007. Năm 2010 là một sự bứt phá khi tôi đã tham gia vào cuộc thi Tiếng hát truyền hình Việt – Trung tại Quảng Tây (tháng 7/2010); Liên hoan thanh thiếu niên Thế giới lần thứ 17 tại Johannesburg, Nam Phi (12/2010) và tới đây tôi sẽ tham gia một liên hoan văn hóa tại Nhật”, Minh Hải cho biết.

Cùng đi Nam Phi vừa qua với Minh Hải là ca sĩ Minh Quân, Ngọc Khuê, Thái Thuỳ Linh. Với ca sĩ Minh Quân, đây cũng là lần thứ hai anh được Trung Ương Đoàn mời tham gia festival thanh niên thế giới, lần đầu tiên là tại Algeria 2002, còn những cuộc liên hoan khác do các công ty tổ chức thì rất nhiều. Với anh, mỗi nước đều có những nét văn hóa riêng. Do đó, hành trang văn hóa anh mang theo bao giờ cũng là những gì đặc trưng của Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có những ca khúc hòa chung với văn hóa bản địa để họ thấy rằng văn hóa Việt Nam ngoài những bản sắc riêng cũng đang hòa nhập chung dòng chảy thế giới. “Trong thời gian ở Nam Phi, đoàn Việt Nam đã mang những ca khúc của dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, ca khúc dân ca… nhưng bên cạnh đó cũng có những ca khúc sôi động đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết trong buổi giáo lưu”, Minh Quân kể.

Theo ca sĩ Minh Quân, chính những “biến tấu” sao cho phù hợp với văn hóa mỗi nước mà đoàn Việt Nam được đánh giá khá cao. Bản thân ca sĩ Minh Hải đã phải hát bài Bài ca Trường Sơn theo cách phối khí khác, kiểu nhạc sàn, hiện đại. Sau mỗi buổi biểu diễn, các ca sĩ đi đến đâu cũng được người dân Nam Phi hô vang “Việt Nam Hồ Chí Minh”

Giới thiệu văn hóa, quảng bá bản thân

Ca sĩ Minh Quân chia sẻ, những chuyến đi như thế này với anh không quan trọng là do ai tổ chức hay đi vì… nhiệm vụ mà quan trọng nhất vẫn là được hát, được giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế. Anh hào hứng kể: “Mỗi nơi tôi đến, tôi đều được tiếp cận, giao lưu và học hỏi được những cái riêng. Có những đất nước trước đây tôi chỉ được xem qua tivi, sách báo nhưng giờ tôi được ngắm, được sờ trực tiếp nên đã mở mang được rất nhiều thứ”.

Ca sĩ Minh Quân tại Liên hoan thanh thiếu niên Thế giới lần thứ 17 tại Nam Phi.

  

Còn ca sĩ Minh Hải cho rằng, được đi để giới thiệu văn hóa của mình là điều vinh dự. Riêng ca sĩ Ngọc Khuê thì cảm thấy được sống đúng với tuổi trẻ của mình qua mỗi chuyến đi. “Những chuyến đi như thế là một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Khuê thích cống hiến, không lãng phí tuổi trẻ để làm những điều có ích cho xã hội. Mỗi chuyến đi Khuê được học và biết rất nhiều điều vì Khuê thích tìm hiểu về văn hóa, lối sống của từng vùng miền và Khuê cũng muốn mang văn hóa Việt đến với các nước. Trong chuyến đi Nam Phi vừa rồi, các bạn trẻ ở đó rất thích múa theo những bài dân ca: Cây trúc xinh, Bèo dạt mây trôi…”, Ngọc Khuê chia sẻ.

Ngoài vinh dự được giới thiệu văn hóa Việt với bạn bè quốc thế, những cuộc giao lưu quốc tế còn là cơ hội tốt cho các ca sĩ trẻ. Chính vì thế, hành trang họ mang theo bao giờ cũng là những sản phẩm âm nhạc riêng của mình. “Tôi đã mang theo album mới nhất của mình với những bài hát về Hà Nội trong không khí kỷ niệm Đại lễ 1000 năm để tặng bạn bè quốc tế”, Minh Hải cho biết.

 

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *