Béo phì là một bệnh lý mạn tính nhiều nguyên nhân cần được điều trị và quản lý lâu dài, tránh gây biến chứng nguy hiểm.

Đó là khẳng định của BS.CKII Vũ Thùy Thanh, Trung tâm kiểm soát cân nặng & Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trong buổi tư vấn trực tuyến chủ đề “Bệnh béo” và béo bệnh: Các nguy cơ bệnh lý của thừa cân, béo phì ngày 15/10.

BS.CKII Vũ Thùy Thanh cho biết Tổ chức Y tế thế giới đã công nhận béo phì là một bệnh lý với nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Béo phì làm tích tụ mỡ thừa đặc biệt mỡ nội tạng gây ra 230 biến chứng như rối loạn chuyển hóa, rối loạn chức năng tế bào, đái tháo đường, bệnh xơ vữa tim mạch, viêm tụy cấp, sỏi mật, ung thư, gây thoái hóa khớp, loãng xương, tăng nguy cơ ung thư…

Tư vấn trực tuyến có chủ đề liên quan đến biến chứng thừa cân béo phì

TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến (Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) phân tích kĩ hơn về những ảnh hưởng của béo phì lên tim mạch như bệnh lý xơ vữa mạch não, mạch vành; gây suy tim, rối loạn nhịp, rối loạn đông máu, dẫn đến thuyên tắc huyết khối động mạch phổi… làm cho tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch liên quan đến béo phì gia tăng. PGS Bạch Yến khẳng định: “Điều trị béo phì không chỉ là điều trị cho đẹp mà là điều trị để khỏe để nâng cao chất lượng sống”.

Hội chứng giảm thông khí do béo phì, hội chứng ngưng thở khi ngủ là 2 bệnh lý được nhắc tới về biến chứng do béo phì lên hệ hô hấp của TS.BS Nguyễn Quang Đợi. Phó khoa Hô hấp, BVĐK Tâm Anh, cho biết khi cân nặng tăng 10% tăng chỉ số giảm thở, ngưng thở lên 32%. Khi chỉ cố cân nặng giảm 10% thì chỉ số này cũng giảm 26%. Béo phì làm gia tăng hội chứng ngưng thở khi ngủ lên 6 lần. TS Đợi cũng cho biết béo phì làm nặng hơn 1 số bệnh lý phổi nền như hen, COPD… Với người có cân nặng giới hạn thì việc kiểm soát bệnh hen tốt hơn.

Như vậy có thể khẳng định thừa cân béo phì gây biến chứng lên rất nhiều hệ cơ quan trong cơ thể. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận khoảng 1,9 tỷ người thừa cân béo phì, trong đó một tỷ người béo phì trên toàn cầu, ước tính tăng thêm khoảng 167 triệu người năm 2025. Tỷ lệ mắc béo phì của Việt Nam không cao so với khu vực nhưng tốc độ tăng đang nhanh nhất trong các nước Đông Nam Á, ở mức 38%.

Béo phì đi kèm với nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng. Nghiên cứu cho thấy, những người có chỉ số BMI trên 30 có nguy cơ cao mắc một hay nhiều bệnh cùng lúc như: viêm khớp gối, tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày thực quản, gan nhiễm mỡ không do rượu, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường, trầm cảm nặng, hội chứng buồng trứng đa nang, thiếu máu cục bộ, suy tim sung huyết, đột quỵ và tăng nguy cơ ung thư.

Một thông tin thú vị được nhiều người quan tâm trong chương trình là lần đầu tiên ở Việt Nam có Trung tâm kiểm soát cân nặng & Điều trị béo phì điều trị toàn diện, đa mô thức. Tại đây có ưu thế đa chuyên khoa điều trị nguyên nhân và biến chứng cho người thừa cân béo phì. Đặc biệt mỗi cá nhân có một phác đồ cá thể hóa điều trị tiện lợi, dễ thực hiện và an toàn. Trung tâm kiểm soát cân nặng & Điều trị béo phì thuộc Hệ thống BVĐK Tâm Anh đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đạt hiệu quả điều trị tích cực trên nhiều bệnh nhân.

BS.CKII Vũ Thùy Thanh thuộc Trung tâm kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, trong buổi tư vấn sức khỏe liên quan đến bệnh lý béo phì.

BS.CKII Vũ Thùy Thanh chia sẻ một trường hợp nặng 109kg đến điều trị béo phì phát hiện đái tháo đường, gan nhiễm mỡ nặng mà không hay biết. Bệnh nhân ngay lập tức phải nhập viện và điều trị tích cực bằng bù dịch, tiêm insulin phác đồ 4 mũi/ngày, kết hợp dùng thuốc viên điều trị đái tháo đường, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ và các triệu chứng cấp tính khác. Sau 7 ngày, người bệnh đỡ mệt, các triệu chứng cải thiện, được xuất viện và tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà với phác đồ giảm cân phù hợp kết hợp xử trí các biến chứng.

Sau hai tháng, người bệnh giảm 9 kg, chỉ số vòng eo và vòng hông đều giảm, HbA1c, Triglycerid, men gan và cholesterol được kiểm soát, không phải tiêm 4 mũi insulin như trước nữa, chỉ duy trì hai nhóm thuốc viên.

Bác sĩ Thanh cho biết trong số những bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám sức khỏe vì mệt mỏi hoặc vì các bệnh lý thì tỷ lệ người thừa cân, béo phì mắc bệnh chiếm tới 56%. Tại Trung tâm kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì Tâm Anh số người kết hợp điều trị các bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa chiếm 78%, số người đến khám béo phì phát hiện bệnh chiếm 77%.

Những người có chỉ số BMI trên 30 có nguy cơ cao mắc một hay nhiều bệnh cùng lúc như: viêm khớp gối, tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày thực quản, gan nhiễm mỡ không do rượu, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, đột quỵ.

Thanh Ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *