Qua 62 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành hậu cần quân đội và hơn 5 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh”, ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Từ đó, đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời tác động tích cực đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, tác phong công tác của những người làm công tác trong ngành hậu cần.
![]() |
![]() |
![]() |
Mỗi bộ phận trong ngành hậu cần đều được Bác Hồ quan tâm chỉ dạy hết sức ân cần với những lời dạy cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ trong tâm khảm, làm theo lời dạy ấy bằng cả nhiệt huyết, tấm lòng suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo Bác Hồ dạy” đã được cụ thể hóa bằng các phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp”, “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” , “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”… .Xác định phong trào thi đua không chỉ của riêng ngành Hậu cần mà còn là nhân tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến hoạt động của lực lượng vũ trang toàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh chỉ đạo, xây dựng triển khai thực hiện tốt phong trào.
Qua phong trào thi đua, trường Quân sự tỉnh đã tập trung tuyên truyền giáo dục, khắc ghi lời Bác dạy, cụ thể hóa các tiêu chí dễ nhớ, dễ làm, giúp cán bộ, chiến sĩ tập trung phát huy nội lực, xây dựng mô hình hậu cần, đảm bảo cho các nhiệm vụ và không ngừng nâng cao đời sống bộ đội.
Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên, đơn vị luôn tập trung khai thác, duy trì cung ứng đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm cho các đơn vị. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả lương thực, thực phẩm ngày càng tăng, phong trào thi đua đã hướng vào động viên bộ đội đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Trên tinh thần chủ động, các đơn vị đã chọn hình thức quy mô tăng gia sản xuất phù hợp đạt hiệu quả kinh tế cao.
![]() |
![]() |
![]() |
Với mô hình kết hợp tốt giữa trồng lúa, chăm nuôi gia súc và thuỷ sản, trường Quân sự tỉnh đã quản lý, khai thác có hiệu quả diện tích đất ở khu sản xuất tập trung. Trong chuồng lúc nào cũng có từ 30-40 con heo, dưới ao thì đủ các loại cá. Mỗi tuần đều nhập bếp để cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Đặc biệt, nhờ phát huy tốt ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ và vận dụng tốt khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất mà diện tích đất trồng lúa của đơn vị luôn đạt năng xuất cao.
Mô hình sản xuất tập trung cũng được bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chỉ đạo mang lại hiệu quả tốt. Trong sản xuất, cán bộ chiến sĩ luôn tìm tòi học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất để nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Đối với việc sản xuất cá thương phẩm, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật do địa phương tổ chức, các đồng chí ở tổ sản xuất còn tạo mối quan hệ gắn bó với người dân địa phương , học hỏi kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả. Đặc biệt, nhờ các đồng chí chủ động sản xuất được nguồn cá giống nên đã tiết kiệm được chi phí và có nguồn cá khoẻ , tiết kiệm được chi phí. Từ đó, dù giá cá biến động nhưng mỗi vụ nuôi đều có lợi nhuận.
Từ phong trào thi đua tăng gia sản xuất, trong năm đã thu hoạch gần 350 tấn cá các loại, trên 1195 tấn lúa và trên120 tấn rau củ quả các loại. Đó là chưa kể đến lứa cá tra đang nuôi cũng hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Tổng doanh thu từ hoạt động này sau khi trừ chi phí sản xuất còn lãi gần 3,5 tỷ đồng. Tăng gia sản xuất đạt kết quả đáng phấn khởi như vậy, là sự nỗ lực lớn của Đảng ủy -Ban chủ nhiệm hậu cần trong việc tham mưu cho đảng ủy -Bộ chỉ huy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khai thác tạo nguồn thu từ việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho bộ đội.
Nét nổi bật trong phong trào thi đua của ngành Hậu cần là phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp”. Thông qua việc chủ động phát huy nội lực của đơn vị, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn quốc phòng, địa phương đầu tư xây dựng hệ thống kho hậu cần, kho kỹ thuật, doanh trại của cơ quan Bộ chỉ huy, Ban CHQS các huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu đơn vị chính quy. Các đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường quanh đơn vị.
Là nơi trực tiếp quản lý các công trình xây dựng cơ bản, cán bộ, chiến sĩ ban doanh trại đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng thủ tục đầu tư. Các công trình thi công được quản lý chặt chẽ, gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và đơn vị giám sát. Do vậy, tất cả các công trình thi công khi nghiệm thu đều đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng đảm bảo khoa học, hợp lý.
Thực hiện phong trào thi đua, cán bộ chiến sĩ của ban doanh trại luôn phát huy ý thức tự giác nghiêm cứu để ứng dụng vào thực tế công việc. Vì vậy, các mặt công tác đều hoàn thành tốt từ quản lý xây dựng cơ bản đến đảm bảo điện, nước, dụng cụ sinh hoạt, … Từ sự cố gắng của ban doanh trại , đã góp phần tạo cho bộ mặt doanh trại của các cơ quan, đơn vị ngày càng chính qui và khang trang hơn, đưa hoạt động của các đơn vị vào nề nếp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khắc ghi lời Bác căn dặn "… xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu", cán bộ, chiến sĩ ở trung đội vận tải đã xem đây là di sản tinh thần quý báo để học tập và làm theo. Và lời Bác dạy đã trở thành khẩu hiệu hành động, thôi thúc mọi người vượt lên khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là từ khi Đảng ta phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lời dạy của Bác tiếp thêm sinh khí mới, tạo động lực cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng một cách tích cực.
Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, trung đội trưởng Ngô Văn Mẫn đã cùng với các đồng chí trong trung đội khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng đồng chí luôn nhận thức an toàn là trên hết, chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận chuyển an toàn đúng thời gian qui định.
Với phương châm chủ động và sẵn sàng chiến đấu, những lời dạy của Bác – cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần mãi mãi khắc ghi, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm. Đây cũng là nhân tố quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cẩm Âu