Tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII vừa diễn ra từ ngày 9/7 đến 11/7/2013 , lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Sự kiện này nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện thành công, củng cố niềm tin của nhân dân đối với năng lực, trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương.

 

 

          Tỉnh Vĩnh Long có 14 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII lần này,  gồm các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực, các trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên ủy ban nhân dân tỉnh…

          Lần đầu tiên việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước được thực hiện – đây được xem là sự đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị ở địa phương, một bước đột phá trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thông qua việc thực hiện quyền giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân.         

          Thời gian qua, nhiều cử tri quan tâm đến hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng. Một bộ phận vẫn còn nghi ngại nghị quyết 12 sẽ khó đạt yêu cầu đề ra về xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ đảng viên, làm trong sạch và nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. Bằng việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo lần này, người dân tin tưởng rằng nghị quyết sẽ được thực thi tốt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo sẽ được củng cố, nâng cao, đáp ứng kỳ vọng của quần chúng nhân dân.         

          Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Mỗi cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đều có báo cáo bằng văn bản, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất đạo đức chính trị của bản thân. Các bản báo cáo này đều được gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi kỳ họp diễn ra. Như vậy, mỗi đại biểu có điều kiện để nghiên cứu, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ chức trách được giao của từng vị cán bộ, từ đó bỏ phiếu tín nhiệm một cách chính xác với ba mức độ : tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

          Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các đại biểu đã thảo luận theo tổ với tinh thần trách nhiệm cao, về chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thời gian qua của những cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm. Nhìn chung, tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu đều thống nhất với nội dung báo cáo của các cán bộ lãnh đạo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Một vài đại biểu đã thẳng thắn nêu rõ những mặt hạn chế của một số cán bộ lãnh đạo với mong muốn qua đợt lấy phiếu lần này sẽ được khắc phục tốt.

          Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này còn mang ý nghĩa quan trọng:  Đây là lần đầu tiên đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự, thay mặt người dân đánh giá tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Kết quả sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm nhận rõ mức độ tín nhiệm của mình. Và đây cũng là cơ sở quan trọng đối với công tác xem xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ một cách phù hợp.

          Với các ý nghĩa quan trọng này, mỗi đại biểu đều xác định rõ sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm cao với lá phiếu của mình.

         

          Trong 14 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, 3 đồng chí có tỉ lệ tín nhiệm cao nhiều nhất là 79%, trong đó 2 đồng chí không có tín nhiệm thấp. Cán bộ có tỉ lệ tín nhiệm cao thấp nhất là 39% và tỉ lệ tín nhiệm thấp nhiều nhất là 22%.     

          Tỉ lệ tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp là hai con số quan trọng đối với việc lượng hóa mức độ uy tín của các cán bộ được bỏ phiếu lần này. Và đối với mỗi cán bộ, đây được xem như thử thách, cơ hội để hiểu rõ hơn uy tín, năng lực, hiệu quả hoạt động của mình trước lĩnh vực mà bản thân phụ trách. Từ đó, tạo động lực phấn đấu tốt hơn.           

          Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu hội đồng nhân dân cũng như cử tri trong tỉnh kỳ vọng sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản lí, điều hành của lãnh đạo tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương hiện nay, nhất là khắc phục sự sụt giảm của giá trị sản xuất nông nghiệp – hiện tượng chưa từng có trong nhiều năm qua.

         Tiếp ngay sau kỳ họp lần này của Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện thị thành phố cũng sẽ tổ chức họp và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo do Hội đồng nhân dân bầu. Quần chúng nhân dân đang chờ đợi, tin tưởng việc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ tạo sự chuyển biến đồng loạt, mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, quản lí, điều hành của lãnh đạo Đảng chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của quần chúng nhân dân./.

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *