Trong 6 năm (2005-2010), trung bình mỗi năm ở Việt Nam có hơn 7.300 trẻ em trong độ tuổi 0-19 bị tử vong do tai nạn thương tích. Đó là con số được đưa ra tại hội thảo “Xây dựng chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015” vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội. 

Trẻ em rất dễ bị tai nạn gây thương tích nếu thiếu sự giám sát của người lớn. 

Các báo cáo và tham luận trình bày tại hội thảo cho thấy, phần lớn trẻ em và người chưa thành niên bị tử vong do tai nạn thương tích bởi các nguyên nhân như: bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, ngộ độc, động vật cắn, điện… Từ năm 2001, Chính phủ đã ban hành Chính sách quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và sau 10 năm thực hiện, Việt Nam đã đạt được một số kết quả trong công tác này. Tuy nhiên, tình hình tai nạn thương tích trẻ em đến nay vẫn chưa giảm. Đây thực sự là một vấn đề bức xúc của xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Có rất nhiều nguy cơ trong cuộc sống có thể gây thương tích cho con trẻ, bên cạnh những rủi ro khách quan còn có cả những hiểm họa tiềm ẩn do chủ quan, thiếu quan tâm chăm sóc của người lớn. Điều đáng lưu ý là những thiệt hại dành cho chi phí y tế cấp cứu, điều trị phục hồi cho trẻ bị tai nạn, thương tích là rất lớn và hậu quả để lại về mặt tâm lý đối với trẻ hết sức nặng nề. 

Dự thảo chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015 được trình bày tại hội thảo cho biết, Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giảm được 20% số vụ tai nạn thương tích trẻ em và giảm tỷ lệ tử vong xuống dưới 25/100.000. Thảo luận về mục tiêu này, các đại biểu dự hội thảo cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức, đoàn thể và chính gia đình các em trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người trong xã hội để có thể làm chuyển đổi hành vi ứng xử trong cộng đồng, nhất là gia đình và nhà trường trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Đây là việc làm mang tính xã hội và phải được sự quan tâm của toàn xã hội thì mới hi vọng tai nạn thương tích trẻ em giảm thiểu…

Theo Hoàng Phương Uyên( Báo Biên phòng)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *