Năm 2006-2010 Vĩnh Long có trên 37.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề
04/01/2010Thực hiện mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng tăng cường mở rộng mạng lưới đào tạo nghề, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao động nông thôn được học nghề, có việc làm, tăng thu nhập. Qua 5 thực hiện, toàn tỉnh đã có trên 37.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề miễn phí.
![]() |
Làng nghề đan lát. Ảnh minh họa |
Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề cho trên 36.800 lao động nông thôn và 184 lao động là người tàn tật. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học nghề gần 12,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư gần 9,8 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 2,5 tỷ đồng.
Để phát huy hiệu quả của các lớp đào tạo, thời gian qua, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã mở rộng các loại hình đào tạo với nhiều ngành nghề phong phú như: ngành nghề thủ công mỹ nghệ theo làng nghề truyền thống; ngành nghề nông nghiệp theo các vùng, khu vực chuyên canh của địa phương và các ngành nghề kỹ thuật theo nhu cầu thị trường lao động và xuất khẩu lao động.
Các lớp đào tạo nghề ngắn hạn đã góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống.
Bích Tuyền