Bên bờ hạnh phúc

Sau khi Hiệp hội Lương thực Việt Nam triển khai thu mua thêm 500.000 tấn gạo tạm trữ, giá gạo trên thị trường đã bắt đầu tăng trở lại.

Liên tục trong 3 ngày 11, 12 và 13/4, giá gạo ở các chợ đầu mối tại tỉnh Tiền Giang đã tăng lên 50đ/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo lứt IR 50404 loại đẹp hiện có giá bán 5.450 đ/kg, loại gạo hạt dài bán tại nhà máy xay xát có giá 5.500đ/kg. Riêng giá lúa trong dân vẫn duy trì ở mức từ 3.800đ/kg trở lên tuỳ theo chất lượng.

Việc triển khai thu mua gạo trữ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã góp phần giúp bình ổn giá lúa gạo trên thị trường, đồng thời cũng giúp cho người trồng lúa thu được lợi nhuận từ 30% trở lên theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *