Ảnh minh họa (Internet)

Giữa tuần này, vùng lãnh thổ Đài Loan đã bắt đầu xây dựng hệ thống cảm biến động đất và sóng thần dưới biển đầu tiên nhằm giúp người dân có thêm nhiều thời gian để tìm nơi ẩn náu khi động đất và sóng thần xảy ra.

Trung tâm giám sát địa chấn Đài Loan cho biết hệ thống cảm biến để dự báo động đất và sóng thần được lắp đặt ngoài khơi thị trấn Đầu Thành, phía Đông Bắc đảo Đài Loan ở độ sâu gần 300 mét dưới mực nước biển. Bộ cảm biến này sẽ ghi nhận những chuyển động mà chúng ta chưa cảm nhận được và những thay đổi nhiệt độ của nước biển vốn là những yếu tố có thể chứng tỏ sắp có động đất hay những con sóng cực lớn.

Bộ cảm biến được nối với các máy chủ của Cơ quan Khí tượng Đài Loan bằng các sợi cáp dài 45 km. Thông tin được chuyển từ bộ cảm biến về các máy chủ sẽ được so sánh với những tín hiệu khác đã ghi nhận trước đó để nhận dạng. Qua kết quả xử lý tín hiệu, nếu phần mềm của hệ thống kết luận có thảm hoạ, các hệ thống mạng di động sẽ nhận được thông báo và sau đó các mạng này sẽ lập tức gửi cảnh báo đến các thuê bao qua SMS.

Theo đánh giá của các nhà khí tượng, cảm biến ngầm dưới biển có khả năng truyền đi cảnh báo về động đất sớm hơn 10 giây so với các hệ thống cảnh báo khác trước đây. Còn với cảnh báo sóng thần thì nó có thể giúp thực hiện sớm hơn đến vài phút.
 

Dự án này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10 tới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *