Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima  của Nhật Bản xảy đến chỉ một năm sau vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon khiến người Mỹ lại tập trung nói đến các nguồn năng lượng tái sinh như gió, nắng và thủy triều. Thực tế, những ưu điểm dễ nhận thấy của các nguồn năng lượng này là không bao giờ cạn kiệt và tác động rất ít đến môi trường.

Hiện tại, năng lượng tái sinh chỉ chiếm khoảng 8% trên tổng nguồn cung ở Mỹ, và tỷ lệ đó có thể vẫn không tăng thêm đáng kể trong vòng 10 năm tới. Để tăng cường sử dụng năng lượng từ các nguồn tái sinh, giới chuyên gia cho rằng cần phải có chính sách khuyến khích tài chính, tạo sức ép về chính sách công và tăng cường phổ biến về lợi ích của nó trong giáo dục.

Về khía cạnh kinh tế, ngành năng lượng non trẻ này đang phải cạnh tranh vất vả với các công nghệ năng lượng truyền thống hùng mạnh và dễ sinh lợi nhuận. Do đó, các chuyên gia cho rằng nhà chức trách cần phải ban hành những chính sách đủ mạnh để khuyến khích công nghệ năng lượng tái sinh phát triển. Theo họ, xã hội hiện vẫn chưa hiểu thấu đáo về cái giá phải trả và lợi ích thật sự của từng nguồn năng lượng khác nhau.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *