Trong Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay, Bộ Y tế đã đặt mục tiêu 90-90-90, nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp, để hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS ở nước ta vào năm 2030.Thực tế cho thấy, những biện pháp đưa ra chỉ có thể phát huy được hiệu quả một cách tốt nhất khi những người nhiễm HIV/AIDS hoặc những người có nguy cơ lây nhiễm bệnh này không còn bị xã hội kỳ thị, xa lánh.Thế nhưng, để thực hiện điều này lại không hề dễ dàng. Thậm chí, những người mắc bệnh này còn bị miệt thị, khinh rẻ, do đó họ luôn cố che giấu việc bản thân mắc bệnh. Đó là lý do khiến nhiều người nhiễm HIV ngại đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, thậm chí không dám sử dụng thẻ BHYT vì sợ bị tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, người nhiễm HIV ở Đà Nẵng khi đi khám chữa bệnh giờ có thể yên tâm nhờ quy trình bảo mật thẻ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *