![]() |
Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu |
Tiến trình hòa bình Trung Đông đã lâm vào bế tắc kể từ khi Israel mở các cuộc tấn công quân sự vào Dải Gaza hồi tháng 12/2008. Từ đó đến nay, chính quyền Palestine nhiều lần tuyên bố chỉ nối lại các cuộc hòa đàm với Israel khi nào Tel Aviv chấm dứt xây dựng các khu định cư của người Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng trái phép, đồng thời chấp nhận giải pháp hai nhà nước, đó là nhà nước Palestine và nhà nước Israel cùng tồn tại hòa bình cho cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông.
Phát biểu trên được ông Netanyahu đưa ra ngay trước thềm chuyến công du Châu Âu, bắt đầu vào hôm qua (24/8). Dự kiến, trong chuyến thăm Anh và Đức 4 ngày này, ông Netanyahu sẽ hội đàm với lãnh đạo các nước chủ nhà và gặp Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông – George Mitchel – để thảo luận về vấn đề khu định cư.
Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đang bất đồng về vấn đề xây dựng các khu định cư của người Do Thái. Washington đã yêu cầu Israel ngừng toàn bộ hoạt động mở rộng các khu định cư trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng trái phép của Palestine, coi đây là một phần trong nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, Israel vẫn từ chối đề nghị trên của Mỹ, làm dấy lên những quan ngại về quan hệ giữa hai nước.
Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 23/8 ở Jerusalem, Ngoại trưởng Israel – Avigdor Lieberman – đã chỉ trích cách nhìn nhận của Tổng thống Mỹ về hòa bình Trung Đông là phi thực tế. Dẫn chứng việc mọi mục tiêu trong Hiệp định Oslo về hòa bình Trung Đông ký năm 1993 đều vẫn chỉ nằm trên giấy tờ dù đã hơn 15 năm trôi qua, ông Lieberman cho rằng việc hiện thực hóa ước mơ của Tổng thống Mỹ trong hai năm, bao gồm một thỏa thuận toàn diện và thiết lập Nhà nước Palestine, là mục tiêu không thực tế.
Thanh Sang (Theo TTXVN, Reuters)