(THVL) Đảng Hải tặc ở Đức đang thu hút sự ủng hộ của dân chúng trước cuộc Tổng tuyển cử sắp tới
25/06/2008Trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu hồi tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên, đảng Hải tặc của Thụy Điển đã giành được ghế tại cơ quan Lập pháp Châu Âu. Điều này cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng chính trị quốc tế mới nổi này đang ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, đảng Hải tặc tại Đức hy vọng sẽ chiếm giữ một số ghế trong cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 9 tới.
Với tên gọi Hải tặc, nhưng các thành viên của đảng này không phải là những tên cướp biển. Cương lĩnh hành động của họ tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao và phổ biến thông tin. Đảng này chủ trương phổ biến tự do các sản phẩm trí tuệ trên mạng Internet. Họ đòi được tự do trao đổi các file trên mạng, đòi bãi bỏ các loại giấy chứng nhận tác quyền… Vì lí do đó, có người gọi đảng này là “kẻ cướp trí tuệ”.
![]() |
Đảng Hải tặc Quốc tế là đảng bảo trợ cho các đảng Hải tặc của 35 nước khác nhau trên thế giới. Đảng này cho biết, mục tiêu của họ là khuyến khích sự hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin.
Đảng Hải tặc được thành lập vào năm 2006 tại Thụy Điển, khi một nhóm người hâm mộ Internet tập hợp lại và bắt đầu làm việc theo chương trình của một đảng chính trị thực thụ. Ngay trong năm thành lập, họ đã tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử tại Thụy Điển và nhận được ít hơn 1% số phiếu ủng hộ.
Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, đảng Hải tặc của Thụy Điển đã có bước tiến vượt bậc khi giành được một ghế tại Nghị viện Châu Âu với 7.1% phiếu ủng hộ. Không lâu sau khi được thành lập ở Áo, đảng Hải tặc Đức cũng chính thức ra đời. Chỉ trong vòng vài tháng, số thành viên của đảng này ở Đức đã tăng nhanh chóng, hiện nay có hơn 6.000 thành viên. Tháng 7 vừa qua, Ủy ban bầu cử Đức đã đồng ý cho phép đảng Hải tặc tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Hiện nay, họ đang rất nỗ lực thu hút cử tri với quyết tâm giành được một số ghế trong Quốc hội Đức.
Thanh Tâm