Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, quân đội Thái Lan đã tăng cường an ninh quanh khu thương mại ở trung tâm thủ đô Băng Cốc khi những người biểu tình áo đỏ dọa sẽ biểu tình trước ngân hàng Băng Cốc.

 

 Cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Ảnh: Internet

Vắng mặt trên các đường phố kể từ sau vụ đụng độ cách đây 1 tuần, các binh sĩ nay đã bắt đầu hiện diện, dựng các rào cản tại các giao lộ trọng yếu và bảo vệ bên ngoài các tòa nhà thuộc khu thương mại Silom.

Quân đội tuyên bố những người áo đỏ ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra sẽ đối mặt với quân đội nếu họ biểu tình hoặc dựng trại trước ngân hàng Băng Cốc. Hôm thứ 6, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố trách nhiệm bảo đảm an ninh được trao cho Tư lệnh quân đội Anupong Paochinda.

Những người biểu tình áo đỏ biểu tình đòi giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm vẫn đang tiếp tục dựng trại cách khu thương mại Silom vài trăm mét. Họ lên kế hoạch sẽ biểu tình tiến về ngân hàng Băng Cốc, ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *