Sáng nay (20/01), Sở LĐ – TB – XH tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Luật Người cao tuổi cho các sở ban ngành, cán bộ phòng LĐ – TB – XH và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
![]() |
Người cao tuổi được đảm bảo các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại và chăm sóc sức khoẻ. Ảnh minh họa |
Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều, được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện.
Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung chủ yếu của Luật Người cao tuổi như: quy định về quyền, nghĩa vụ của người cao tuổi, chính sách của nhà nước và trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng của cơ quan, tổ chức, gia đình đối với người cao tuổi. Theo qui định, độ tuổi người cao tuổi hiện nay là 60 tuổi. Luật Người cao tuổi nhấn mạnh, người cao tuổi được đảm bảo các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại và chăm sóc sức khoẻ.
Đối với những người cao tuổi thuộc gia đình nghèo không có người phụng dưỡng và người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội như trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng với mức 180.000 đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thuốc chữa bệnh thông thường, các dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng và chế độ mai táng phí. Chế độ này có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.
Qua buổi triển khai, lãnh đạo và cán bộ LĐ – TB – XH các huyện, thành phố nắm vững Luật Người cao tuổi từ đó triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người cao tuổi.
Bích Tuyền