Ảnh minh họa (Internet)

Những đứa trẻ thuộc thế hệ thứ hai của chính sách một con ở Trung Quốc đang đối mặt với một gánh nặng thật sự, đó là phải phụng dưỡng đến sáu người lớn khi trưởng thành. Đây được xem là một vấn nạn xã hội đã được báo trước ở quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Không có anh chị em, và cũng không có cô, chú, bác, dì hay cậu, đứa bé 4 tuổi tên Longlong này hưởng được trọn vẹn tình yêu thương của 6 người lớn gồm cha, mẹ và ông bà hai bên nội, ngoại. Gia đình cậu bé đang làm ăn ngày càng phát đạt ở Thượng Hải, thành phố giàu có nhất của Trung Quốc.

Tuy nhiên khi lớn lên, cậu sẽ phải phụng dưỡng tất cả 6 người thân của mình. Đây thật sự là một gánh nặng nhưng trường hợp của bé Longlong lại là chuyện rất phổ biến. Dù chính sách một con vẫn cho phép những cặp vợ chồng đều là con một được quyền có tới hai con, nhưng chi phí cuộc sống cao đã khiến nhiều gia đình vẫn chỉ sinh một con. Điều đó đã khiến cấu trúc gia đình ở Trung Quốc đang vươn tới tốc độ già đi nhanh chóng chưa từng có.

Hiện đất nước đông dân nhất thế giới này đã có 124.000.000 người trên 60 tuổi. Đến năm 2050, con số đó sẽ tăng vọt lên 438.000.000 hoặc 61 người hơn 60 tuổi trên mỗi 100 người ở độ tuổi lao động. Với cơ cấu dân số già đi nhanh chóng như thế, Trung Quốc sẽ thật sự đối mặt với gánh nặng trong tương lai.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *