Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái ở huyện Trà Ôn phát triển khá mạnh. Gắn với phong trào này, nhiều nhà vườn ở Trà Ôn còn trồng cỏ rau trai trên mô cây ăn trái. Theo nhà vườn, việc áp dụng kỹ thuật mới này đã giúp vườn cây phát triển tốt và kéo dài tuổi thọ.

Cỏ rau trai

Cỏ rau trai, hay còn gọi là cỏ thài lài, là một loại cỏ phát triển rất nhanh trên đất trồng cạn nhất là ở những chỗ đất ẩm ướt hoặc vào mùa mưa. Chúng thường mọc trong các vườn cây ăn trái, bờ mương, bờ ao … Trước đây, khi thấy cỏ rau trai mọc trong vườn, nhà vườn thường dùng thuốc cỏ để diệt trừ vì sợ chúng hút hết dinh dưỡng của cây trồng. Nhưng giờ đây, rất nhiều nhà vườn trồng loại cỏ này trên mô cây ăn trái và tùy theo tình hình thời tiết mà nhà vườn có cách xử lý khác nhau đối với loại rau này.

Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, nếu trong vườn có trồng cỏ rau trai thì cây sẽ phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn và tuổi thọ của cây trồng cũng được kéo dài hơn. So sánh những mô cây không có trồng rau trai với mô có trồng rau trai thì cho thấy, đất ở mô có rau trai tơi xốp hơn và ít bị chai hơn.

Trước hiệu quả của việc trồng cỏ rau trai trong vườn cây ăn trái, nhiều nhà vườn ở huyện Trà Ôn đã truyền tai nhau kinh nghiệm này và phong trào này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để ươm được cỏ rau trai trong vườn cây của mình, nhà vườn chỉ cần thu gom cỏ rau trai đem về cắt thành đoạn dài khoảng 20 cm rồi rải đều trên mặt vườn, tưới nước. Chỉ sau một thời gian ngắn, rau trai sẽ bén rễ và sinh trưởng rất nhanh. Tuy nhiên, nếu thấy cỏ mọc dài, nhà vườn nên cắt ngắn bỏ phần ngọn để hạn chế sự cạnh tranh với cây ăn trái.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *