Bên bờ hạnh phúc

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, thành viên đoàn làm phim "Tây Du Ký" bản 1986 vẫn cho thấy sự lạc quan, gắn bó qua những câu nói, hành động đời thường.

Ngộ Không tạo dáng "xì tin" trên ca nô, cùng đạo diễn Dương Khiết (người cầm quạt) và thầy trò Đường Tăng. Dương Khiết là người đóng góp công sức lớn vào thành công của Tây Du Ký. Ngoài sự nghiêm khắc, tinh tường trong chỉ đạo, bà quan tâm tới đời sống diễn viên. Thời đóng Tây Du Ký, mỗi thành viên được cấp phần ăn với mức tiền cố định. Tới những nơi vật giá đắt đỏ, nhiều thành viên nam ăn không đủ no. Đạo diễn từng móc tiền túi mua thêm đồ ăn cho nhân viên trong đoàn.

Lúc đóng Tây Du Ký, điều làm Dương Khiết cảm thấy khó khăn nhất là khâu kỹ xảo. Thời đó, phương thức chế tác phim còn thô sơ, lạc hậu. Tuy vậy, khi ra mắt, hiệu ứng hình ảnh trong phim khiến người xem thích thú. Trong ảnh, Ngộ Không thực hiện một cảnh bật lên nhờ lò xo.

Bát Giới (Mã Đức Hoa đóng) quay hình cho sư huynh.

Bát Giới cõng người đẹp.

Bát Giới xoa đầu trọc của sư phụ…

… Còn sư phụ quan tâm tới bụng tròn của Bát Giới.

Lúc mới vào đoàn, Lục Tiểu Linh Đồng thường đánh vào đầu bạn diễn, đến nỗi nhiều người không muốn đóng cảnh tay đôi với "Ngộ Không". Đạo diễn rất bực mình, sau đó bà phát hiện những lúc múa võ một mình, nam diễn viên làm rất tốt. Hóa ra Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị nhưng không thích đeo kính áp tròng vì đeo vào gây cảm giác khó chịu.

Trẻ nhỏ luôn thích thú được nhìn ngắm, chụp ảnh cùng diễn viên.

Đoàn làm phim luôn thu hút chú ý của người dân địa phương ở mỗi điểm dừng chân.

Khi đóng Hồng Hài Nhi, Triệu Hân Bồi còn là một cậu bé. Đạo diễn yêu cầu Hân Bồi không mặc quần, khiến cậu rất e thẹn. Vì thế, mỗi khi đóng xong một cảnh quay, Hân Bồi ngay lập tức đi lấy quần mặc vào.

Khi thấy diễn viên đóng Trư Bát Giới chơi với rắn, "Sa Tăng" nói: "Nhị sư huynh, cẩn thận đấy, không đùa được đâu, cẩn thận bị rắn cắn đấy". Còn Lục Tiểu Linh Đồng thì nói: "Trò gì thế, hay nhỉ, cho tớ chơi với, Bát Giới để anh chơi chút".

Ngoài sự vui nhộn, trường quay Tây Du Ký cũng lắm hiểm nguy. Để tìm cảnh phù hợp nội dung phim, đạo diễn Dương Khiết cùng cả đoàn tới nhiều vùng hiểm trở ở Tây Tạng, Thanh Hải, Ninh Hạ, Hồ Bắc… Trong ảnh, bốn thầy trò Đường Tăng điềm nhiên đi qua thác nước nhưng dưới chân, đá rất trơn, chỉ sơ ý là trượt chân ngã.

Đoàn phim làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *