Cơ quan Khảo cứu Địa chất Anh mới đây đã chính thức đưa vào hoạt động thư viện hóa thạch 3D ảo đầu tiên trên thế giới. Đây là nguồn tư liệu quý giá, tạo điều kiện cho giới khoa học và công chúng khắp nơi dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu mà không cần tìm đến các mẫu hóa thạch nguyên bản.
Hàng ngàn mẫu hóa thạch thời tiền sử đã vượt ra khỏi các kho trưng bày ở nhiều viện bảo tàng của nước Anh để trở thành những mô hình 3D có thể truy cập qua mạng internet. Mọi người giờ đây có thể tận mắt quan sát các hóa thạch từ mọi góc độ, thậm chí nếu có máy in 3D, họ hoàn toàn có thể sở hữu bản sao của chúng với độ chính xác đến từng chi tiết.
Tiến sỹ Mike Howe – Giám đốc bảo tàng thuộc Cơ quan Khảo cứu Địa chất Anh cho biết: "Chưa có cơ quan nào từng công bố rộng rãi các bản hóa thạch 3D. Thư viện của chúng tôi là nơi duy nhất cung cấp loại tư liệu này cho người dùng khắp mọi nơi."
Thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, bất cứ ai cũng có thể xem và tải miễn phí gần 20.000 bản chụp cắt lớp hóa thạch tại thư viện.
Tiến sỹ Michela Contessi – Cơ quan Khảo cứu Địa chất Anh cho biết: "Số lượng bản chụp phụ thuộc vào hình dạng của hóa thạch. Để ghi lại toàn bộ chi tiết của mô hình 3D hoàn chỉnh của một vỏ ốc hóa thạch, chúng tôi đã chụp tất cả 10 tấm ảnh."
Trong tương lai, các nhà khoa học dự định sẽ áp dụng phương pháp này đối với các mẫu vật có kích thước lớn hơn như xương khủng long chẳng hạn.
Kiều Nhi