Mỗi năm trên thế giới có hơn 200 triệu người nhiễm sốt rét và khoảng 660.000 người tử vong vì dịch bệnh do muỗi lây truyền này. Hai cuộc nghiên cứu đang được các nhà khoa học Mỹ tiến hành mở ra nhiều hy vọng, nhưng nỗ lực ngăn chặn sốt rét có thể khó khăn hơn nếu thể sốt rét kháng thuốc lây lan ra ngoài khu vực Đông Nam Á.
Ảnh minh họa
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện 20 nước đã kiểm soát được sốt rét. Thuốc Artemisinin đã giúp giảm số ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu hơn 25% trong vòng 10 năm qua; nhưng ngày nay, tại nhiều vùng thuộc Đông Nam Á, loại thuốc này đã không còn hiệu nghiệm trước khả năng biến thể và kháng thuốc của ký sinh trùng gây sốt rét. Trong mục tiêu xóa sổ bệnh này, các nhà khoa học Mỹ đang tiến hành hai cuộc nghiên cứu mà họ nhận định là rất có triển vọng.
Một cuộc nghiên cứu là dùng chủng vi khuẩn đặc biệt cấy cho muỗi. Khi xâm nhập, nó can thiệp vào quá trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét trong suốt dòng đời của muỗi và lan truyền đến các thế hệ sau. Dần dà, giống muỗi kháng sốt rét sẽ thay thế muỗi mang ký sinh trùng.
Cuộc nghiên cứu khác là dùng phương pháp biến đổi gen đối với muỗi. Ngày nay, muỗi Anophele không thể kháng lại ký sinh trùng sốt rét, nhưng nếu các nhà khoa học biến đổi được cấu trúc gen của nó, hệ miễn dịch của muỗi sẽ tự vô hiệu hóa ký sinh trùng sốt rét. Từ đó, muỗi sẽ không còn là tác nhân lây truyền bệnh này.
Phúc Châu