Ngày 7/11, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, Ngân hàng này phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) sẽ cung cấp một khoản vay và viện trợ không hoàn lại trị giá 87,39 triệu USD nhằm giúp Việt Nam và Lào nâng cấp các cơ sở hạ tầng với việc quản lý rủi ro thiên tai hướng đến cộng đồng và tăng cường công tác dự báo để cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó với hạn hán và lũ lụt ở khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS).
![]() |
Bà Su Chin Teoh, chuyên gia về tài nguyên thiên nhiên của Tổng Vụ Đông Nam Á thuộc ADB cho biết: “Lũ lụt và hạn hán ở khu vực hạ lưu vực sông Mê Kông có thể có tác động lớn đến nông nghiệp, nguồn cung lương thực và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro không chỉ cần xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn cần phải trang bị cho cộng đồng những kỹ năng xây dựng kế hoạch, dự đoán và chuẩn bị cho biến đổi khí hậu.”
Bên cạnh việc nâng cấp hoặc xây dựng các kênh đào, trạm bơm thoát nước và đê kè tại thủ đô Viêng Chăn của Lào và các tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gói hỗ trợ cũng sẽ được sử dụng để thu thập các dữ liệu, thông tin và kiến thức nhằm để chuẩn bị cho việc dự báo hạn hán và lũ lụt trên phạm vi quốc gia tại hai nước.
Các tiêu chuẩn thiết kế cho các biện pháp giảm thiểu tác động của hạn hán và lũ lụt tại khu vực đồng bằng sông Mê kông cũng sẽ được xây dựng và các phương án quản lý lũ lụt xuyên quốc gia cũng sẽ được nghiên cứu đánh giá. Một Trung tâm Quốc gia cảnh báo sớm sẽ được thành lập tại Lào.
Theo ADB, tác động trực tiếp của hạn hán ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản lượng lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt là mối nguy hiểm đối với các hộ gia đình và người nông dân, chi phí cho việc khắc phục hậu quả làm xói mòn khả năng tiết kiệm và đầu tư cho tương lai của họ. Điển hình như đợt hạn hán năm 2004-2005 đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 43 triệu USD cho khu vực đồng bằng sông Mê Kông, đồng thời gây ra tình trạng thiếu lương thực cục bộ.
Mặc dù các cơn lũ hàng năm được xem là có tác dụng tích cực vì chúng bổ sung phù sa của sông Mê Kông cho các vùng ngập nước, tuy nhiên các cơn lũ quá lớn có thể gây thiệt hại trung bình lên đến 70 triệu USD mỗi năm. Thách thức của chương trình là có được sự kiểm soát lũ giúp hạn chế các thiệt hại trong khi vẫn đảm bảo được những tác động tích cực của chúng. /.
Theo Đỗ Thoa ( Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam )