(THVL) Tìm thấy bằng chứng cuộc gặp đầu tiên giữa người bản xứ Australia với thế giới bên ngoài
20/10/2008“Cuộc gặp gỡ đầu tiên” là cái tên được đặt cho khoảnh khắc khi người bản xứ Australia lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngòai. Chiếc thuyền trong bức tranh được cho là thuyền Perahu vốn rất phổ biến ở Đông Nam Á. Bức tranh được giải thích như là dấu hiệu cho biết thời điểm người bản xứ Australia lần đầu tiên gặp được những người bên ngoài.
Một nhà khảo cổ cho biết: "Các chấm sáp ong trên mặt đá hiện được xác định niên đại bằng kỹ thuật đo đồng vị cacbon C14 và nó đã cho ra 1 kết quả đáng ngạc nhiên là có niên đại vào năm 1624 đến năm 1674."
Điều đó diễn ra sớm hơn khoảng 1 thế kỉ so với những gì các sử gia nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của người bản xứ Australia với thế giới bên ngoài. 1 số nhà khảo cổ cho rằng phát hiện này là 1 tiến triển lịch sử rất quan trọng nhưng số khác lại cho rằng có vẻ chưa được thuyết phục.
Trong nổ lực khám phá nhiều hơn về thời kỳ này, các nhà nghiên cứu cũng đang khai quật dọc theo bờ biển nơi những người đánh bắt cá Macassar từ Đông Nam Á thường đến bắt hải sâm.
1 số tác phẩm nghệ thuật đá hiện đã đưa ra nhiều giả thuyết mới. Các nhà khảo cổ tin rằng sự hiện diện của con khỉ trên 1 trong những bức tranh được nghiên cứu cho thấy người bản xứ thậm chí có thể đi đến châu Á bởi đó là những con khỉ không được tìm thấy ở Australia.
Minh Thanh