Ngày  28 tháng 8 tại TPHCM, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức công bố tập tài liệu cổ “Địa dư đồ khảo”, được xuất bản dưới thời nhà Thanh, Trung Quốc, trong khoảng năm 1875 đến năm 1908, do cụ Trần Đình Bá, làm Thượng thư bộ Hình triều Khải Định sao chép lại. Trong cuốn tài liệu này có bản đồ chi tiết rõ ràng, xác nhận Quỳnh Châu, tức đảo Hải Nam, là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc.

 

Cuốn tài liệu gồm 65 tờ, viết bằng chữ Nho, còn rõ và đẹp, bìa ngoài cứng, màu đỏ, gồm 20 mục khảo cứu về địa dư và 20 bản đồ đính kèm, được chia thành 3 phần: phần 1 là khảo cứu về 7 tỉnh phía Nam Trung Quốc; Phần 2 là khảo cứu các nước có chung biên giới với Trung Quốc và phần cuối là các khu vực lớn chung quanh Trung Quốc.

Trong đó, chi tiết quan trọng nhất đó là mục bản đồ tỉnh Quảng Đông, với nội dung ở trang bên cạnh xác nhận rằng, Quỳnh Châu, tức đảo Hải Nam là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc. Ngoài ra, cháu đời thứ 4 của cụ Trần Đình Bá, là Trần Đình Sơn, hiện đang gìn giữ cuốn tài liệu gia bảo này cho biết, trong một tài liệu về biển Đông của của học giả Trung Quốc, thuộc Trung tâm thông tin Hải dương Trung Quốc, cũng có đoạn khẳng định rằng, “chính phủ Trung Quốc ngay từ  triều Thanh, đã không thừa nhận Tây Sa ( tức quần đảo Hoàng Sa) là lãnh thổ của mình…”

Sự công bố cuốn tài liệu lịch sử quý  này có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa. Đồng thời khẳng định nỗ lực của các nhà khoa học, của nhân dân Việt Nam, trong việc tìm tòi các tài liệu khoa học, để chứng minh rằng ngay từ xa xưa, Trường Sa và Hoàng Sa chưa bao giờ có tên trên bản đồ Trung Quốc./.

CTV 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *