Sau khi làm việc với 2 huyện Trà Ôn và Mang Thít về tình hình thực hiện quy họach, xây dựng phát triển chợ trong giai đọan từ năm 2005 đến 2009, sáng nay (2/10), Đoàn khảo sát của HĐND do bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Sở Công thương về vấn đề trên.

Theo báo cáo của Sở Công thương, Vĩnh Long hiện có 4 siêu thị, 101 chợ và điểm họp chợ, tăng 14 chợ so với thời điểm năm 2005. Trong số này có 1 chợ loại 1; 15 chợ loại 2; 62 chợ loại 3 và 23 điểm họp chợ. Từ năm 2005 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng chợ, phố chợ trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 140 tỷ đồng và nguồn thu từ các chợ đạt từ 13 đến 15 tỷ đồng mỗi năm.

Vĩnh Long hiện có 4 siêu thị, 101 chợ và điểm họp chợ

Nhìn chung, công tác quy họach, xây dựng phát triển chợ trên địa bàn của tỉnh trong mấy năm qua vẫn còn gặp không ít khó khăn. Việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác phát triển chợ còn hạn chế. Việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã còn chậm. Một số chợ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, còn vi phạm lộ giới và bán kính cầu.

Để hệ thống chợ nông thôn đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, mua bán của nhân dân, Sở Công thương kiến nghị, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực phát triển chợ tương tự như những lĩnh vực khác. Đồng thời, ngân sách nhà nước cần có sự hỗ trợ cho các chợ loại 2 và loại 3, vì những chợ này doanh thu thấp, rất khó kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *