![]() |
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet |
Rất nhiều loại giày khác nhau thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau được trưng bày trong khuôn viên hơn 800m vuông. Những đôi giày ở đây có thể phản ánh nét văn hóa giầy truyền thống Trung Quốc. Từ ngàn xưa cho đến thời hiện đại, giày luôn là một nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là những sự kiện quan trọng như hôn lễ, tang lễ, và những lễ hội truyền thống khác. Ví dụ như những đôi giày đầu cọp được thiết kế dành riêng cho trẻ con. Người dân châu Á vốn cho rằng Cọp là chúa của muôn loài. Những đôi giày đầu cọp sẽ mang lại sự an lành cho trẻ, bảo vệ trẻ tránh những điều không may và xua đuổi tà ma. Tương tự còn có những đôi giày tượng trưng cho sự mạnh khỏe dành cho trẻ con trong các gia đình nông thôn.
Có hơn 1000 đôi giày được trưng bày tại đây. Đối với loại giày đế cao gồm có hơn 60 đôi. Đặc biệt trong số này là loại hài "Gót sen". Đây là loại giày được đặc biệt thiết kế cho phụ nữ ngày xưa mang với quan niệm “chân nhỏ 3 tấc”. Loại giày này có độ dài khoảng 14cm đối với những đôi lớn nhất, trong khi đó đôi nhỏ nhất chỉ vào khoảng 7cm.
Bên cạnh khu trưng bày những đôi hài gót sen, bảo tàng còn có 5 khu vực trưng bày khác với các thông tin về lịch sử của giày, những câu chuyện dân gian về giày và cả những chương trình tạp kỷ về giày. Đến đây, du khách không chỉ có được những kiến thức quý báu về lịch sử của giày mà còn có thể học được cách làm giày truyền thống của người xưa.
Tường Vân