Nền kinh tế Singapore đã trải qua nhiều khó khăn vào năm ngoái do một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1965. Tình hình trong năm nay được dự báo là khá hơn. Thực tế, quá trình hồi phục kinh tế đã bắt đầu xuất hiện từ quý cuối của năm 2009.
Singapore đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để kích thích tiêu dùng và ngành bán lẻ trong năm 2010 này. Tại trung tâm mua sắm chính, nhiều cửa hiệu nữa đã mọc lên với mục tiêu thu hút khách hàng trong nước và du khách quốc tế. Sự ra đời của một khu phức hợp nghỉ mát, sòng bạc, giải trí mới tại Singapore hồi tháng hai cũng nằm trong nỗ lực khuyến khích người tiêu dùng móc hầu bao. Tháng tư tới, một khu phức hợp tương tự cũng sẽ đi vào hoạt động.
Theo các nhà phân tích, những nỗ lực của chính quyền đã giúp nâng cao hình ảnh quốc gia và chứng tỏ rằng Singapore thật sự là thiên đường bán lẻ. Sau khi suy thoái hồi năm ngoái, kinh tế nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010 nhờ các lĩnh vực du lịch, sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại sẽ có những yếu tố bất lợi cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Giới phân tích cảnh báo, chính phủ có thể sẽ bỏ các biện pháp kích thích và ngân hàng Trung ương sẽ siết chặt chính sách tiền tệ, nhất là khi nền kinh tế phát triển quá nóng do sốt giá bất động sản. Ngoài ra, sự hồi phục thiếu chắc chắn tại Mỹ và những nguy cơ khủng hoảng mới tại châu Âu cũng có thể ảnh hưởng đến doanh số ngành bán lẻ của Singpore.
Vĩnh Thới