Thông tin từ tổ chức Bảo vệ thiên nhiên hoang dã Mỹ (viết tắt là WCS), các nhà nghiên cứu mới phát hiện một chú khỉ có phần đuôi dài gần gấp đôi thân ở khu vực xa xôi trong rừng nhiệt đới Amazon.
Chú khỉ thuộc loài mới này có màu xám và nâu này nặng 213 gram, được đặt tên là khỉ Mura theo bộ tộc Mura Ấn Độ, gần lưu vực sông Purus và Madeira – nơi chúng được tìm thấy. Khỉ Mura cao 240 mm và phần đuôi dài hơn cả thân, 320 mm.
Theo WCS, loài khỉ mới này được phát hiện lần đầu vào năm 2007 tại bang Amazonas, Brazil và có họ hàng với loài khỉ Tamarin, với phần lưng có dấu hiệu riêng biệt.
![]() |
Loài khỉ Mura có đuôi dài gần gấp đôi thân. |
Fabio Rohe – tác giả của công trình nghiên cứu này cho biết: “Loài khỉ mới phát hiện cho thấy còn rất nhiều điều lý thú về thế giới tự nhiên mà con người chưa khám phá hết, đồng thời cũng cho thấy con người cần phải bảo tồn môi trường sống thay vì tìm cách phá hủy nó”.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, loài khỉ Mura đang bị đe dọa bởi các dự án phát triển trong khu vực, bao gồm dự án đường cao tốc đi xuyên qua khu rừng. Khu rừng đứng trước nguy cơ chặt phá rừng bừa bãi trong hai thập kỷ tới. Việc đề xuất xây dựng đường ống dẫn gas và hai đập thủy điện hiện đang trong giai đoạn đầu xây dựng cũng đe dọa tới an sinh của loài khỉ này.
Các nhà nghiên cứu của WSC đã khám phá ra một số loài khỉ mới trong vài năm trở lại đây, như khỉ Arunachal, tìm thấy ở Ấn Độ năm 2004; khỉ Madidi và Kipunji, phát hiện tại Bolivia và Tanzania năm 2005. Năm 2008, Jean Boubli, làm việc cho WCS cũng khám phá ra một loài khỉ Uakari tại Amazon.
Theo Baodatviet