Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có 120 đại biểu của các bộ, ngành có liên quan; đại diện 6 tỉnh thực hiện thí điểm mô hình là Hải Dương, Hải Phòng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố có nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài gồm Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Riêng đơn vị tỉnh Vĩnh Long có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Luật pháp Việt Nam không có bất cứ quy định nào ngăn cản việc kết hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài nhưng những năm gần đây, việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài diễn ra phức tạp, trong đó có không ít vụ kết hôn do môi giới bất hợp pháp, bị lừa đảo, bất hạnh. Thực trạng này khiến cho nhiều cô dâu Việt Nam lâm vào hoàn cảnh bi đát, hàng chục ngàn gia đình sống trong sự hối hận, xót xa vì vội gả con cho người nước ngoài; ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, còn phải kể đến những trường hợp buôn bán phụ nữ núp dưới hình thức kết hôn với người nước ngoài. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ VH-TT-DL, từ năm 2004 đến 2009, cả nước xảy ra 1.218 vụ mua bán phụ nữ với trên 2300 đối tượng và trên 3000 nạn nhân; 191 vụ mua bán trẻ em với 268 đối tượng và 491 nạn nhân; mua bán cả phụ nữ và trẻ em 177 vụ, với 310 đối tượng và gần 500 nạn nhân.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đúc kết từ mô hình can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài được tổ chức thử nghiệm tại Cần Thơ và Đồng Tháp trong 3 năm 2005-2007, từ tháng 6/2008 đến nay, Bộ VH-TT-DL đã nhân rộng mô hình này tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu.

Mục đích của mô hình là thực hiện quyền bình đẳng và hạnh phúc chính đáng của phụ nữ trong tình yêu hôn nhân, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, đảm bảo kết hôn với người nước ngoài đúng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Với sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể, sau 18 tháng triển khai thực hiện, số vụ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đã giảm đáng kể. Riêng ở tỉnh Vĩnh Long, năm 2007 có 717 trường hợp kết hôn với người nước ngoài nhưng năm 2009 con số này giảm còn 240 trường hợp. Trên địa bàn 6 tỉnh triển khai mô hình đã thành lập được 40 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững với hơn 860 thành viên tham gia.

Tại hội nghị, Bộ VH-TT-DL đã đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng phối hợp ban hành hướng dẫn liên tịch về hoạt động môi giới hôn nhân giữa người Việt Nam và người Việt Nam với người nước ngoài nói riêng để kiểm soát, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia kết hôn; đồng thời sớm có quy định, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em lai sinh sống tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ai nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình giảm thiểu tiêu cực trong hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài; UBND các tỉnh, thành phố cần căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương để đầu tư nhân rộng mô hình, hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế… góp phần giảm thiểu tiêu cực của tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.

Dịp này, Bộ VH-TT-DL đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài giai đoạn 2008-2009.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *