Hoàn toàn không có những con đường mua sắm như Orchard Road ở Singapore, cũng không có những vũ trường, những quán bar thâu đêm suốt sáng như ở Bangkok mà tiểu vương quốc Brunei lại được mệnh danh là "Hòn ngọc xanh" của Đông Nam Á.
|
"Đi rừng" là sản phẩm du lịch quan trọng ở Brunei |
Ở Brunei có 372.000 người sống trên diện tích quốc gia gần 5.800 ki lô mét vuông, trong đó, những khu rừng mưa nhiệt đới chiếm đến 75%. Vì thế, “đi rừng” là sản phẩm du lịch các hãng lữ hành Brunei rất chú trọng khai thác.
Thám hiểm Công viên Quốc gia Ulu Temburong là một trong những tour du lịch rất phổ biến cho các du khách đến Brunei. Chuyến thám hiểm bắt đầu bằng một cuộc hành trình trên sông dài 30 phút trên những chiếc thuyền “temuai” (thuyền dài).
![]() |
![]() |
Vườn quốc gia Ulu Temburong |
![]() |
Một khu resort ngay trong vườn quốc gia |
![]() |
Du lịch bằng thuyền dài temuai trong Ulu Temburong |
Làng nổi Kampong Ayer
Làng nổi Kampong Ayer là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Brunei. Người ta thường nói, đến Brunei mà chưa đến thăm Kampong Ayer thì coi như chưa đến Brunei. Kampong Ayer theo tiếng Mã Lai nghĩa là "Làng Nước", tức là làng nổi trên mặt nước. Với diện tích hơn 10 kilomet vuông và khoảng 30 nghìn cư dân sinh sống trong 42 làng nằm dọc theo bờ sông Brunei, Kampong Ayer là làng nổi lớn nhất trên thế giới.
![]() |
Với bề dày lịch sử gần 1.500 năm, Kampong Ayer là niềm tự hào của người dân Brunei. Trong thời kỳ cường thịnh nhất (1485 – 1524), Kampong Ayer là trung tâm hành chính và là kinh đô của đế chế Brunei. Kampong Ayer là một cảng quan trọng trong khu vực. Cư dân ở đây kiểm soát phần lớn các giao dịch thương mại tại cảng này, buôn bán các hàng hóa địa phương như long não, quế, ngọc trai, tảng ong, kim cương, vàng, nước hoa, chanh và thực phẩm.
![]() |
Sự nổi tiếng của Kampong Ayer được biết đến là do chính các du khách Trung Quốc, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã viết về sự tráng lệ của Kampong Ayer – nơi tụ họp của những nhà buôn từ phương Tây cũng như từ Trung Quốc, Campuchia, Giam, Pa tam, Maluku, Phang, Jawa, Batak, Acheh, Mindanao và các nước làng giềng khác.
![]() |
Ngày nay, Kampong Ayer là địa điểm thu hút khách du lịch, là một di sản sống động, một biểu tượng của tự do, thống nhất, phát triển của người dân Brunei.
Du khách châu Âu đến thăm Brunei thường miêu tả Kampong Ayer như "Venice của phương Đông’’. Đến đây, du khách bị quyến rũ bởi những ngôi nhà sàn được xây dựng theo kiểu truyền thống độc đáo, trải dài trên sông Brunei. Có thể đến nơi đây bằng thuyền hoặc các cây cầu gỗ gần thủ đô Bandar Se ri Begawan. Các ngôi nhà ở Làng nổi đều được kết nối với nhau bằng nhiều đường bộ bằng gỗ đan xen nhau. Chính phủ Brunei đã chu cấp các phương tiện hiện đại cho cư dân ở đây, bao gồm các trường học, trạm xá, đồn cảnh sát và nhà thờ.
![]() |
Đến với Làng nổi – nơi có những thợ thủ công nổi tiếng về sự khéo léo và tài hoa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm độc đáo, tinh xảo của họ như các đồ làm bằng bạc, bằng đồng, đồ mộc, khăn thêu và đồ đan lát. Ngoài ra, người đến thăm dân Làng nổi còn có thể thưởng thức những điệu nhảy và bản nhạc truyền thống vui vẻ của những người dân rất hiền hòa và mến khách.
|
![]() |
Sản phẩm thủ công của cư dân Làng nổi |
Đất nước của những thánh đường
Với hơn 100 thánh đường lớn nhỏ khác nhau, Brunei được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo tại Đông Nam Á. Tiêu biểu nhất là thánh đường hồi giáo Jame””s Asr – thánh đường vĩ đại nhất Brunei. Với đỉnh mái vòm hình chóp, dát vàng, Jame””s Asr được xem là nơi linh thiêng nhất thủ đô Bandar Seri Begawan. Mỗi ngày, có hơn hàng ngàn người đến đây cầu nguyện.
![]() |
Jame””s Asr – thánh đường vĩ đại nhất Brunei |
Năm 1992, để kỷ niệm 25 năm trị vì, Quốc vương Brunei cho xây dựng thánh đường này. Đây là thánh đường Hồi giáo đẹp nhất châu Á với kiến trúc cực kỳ tinh xảo. Nội thất hoàn toàn được ngoại nhập, từ thảm cỏ Ả Rập, đá ốp lát Ý, hoa văn trang trí của xứ sở chuột túi đến những chùm đèn pha lê lấp lánh nặng đến vài tấn, hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại… Ước tính có đến 5 tấn vàng ròng đượng sử dụng, vì vậy, ánh vàng dường như phủ khắp thánh đường.
Ngoài ra, đền thờ Omar Ali Saifuddin cũng là ngôi đền nổi tiếng của Brunei – một thành tựu kiến trúc tự hào nhất của Brunei, biểu tượng cho sự giàu có và sung túc của Brunei.
Sultan Omar Ali Saifuddin, được xây năm 1958, cao 52m, đỉnh mái vòm được mạ vàng, với những bức tường, những cột, vòm cung và tháp làm bằng đá cẩm thạch Ý. Đền thờ có các đường hầm để các vua sử dụng khi vi hành trong thành phố. Tên gọi nhà thờ này theo tên của vị vua thứ 28 của Brunei. Đền thờ tọa lạc trên phá nhân tạo gần sông Brunei tại Kampong Ayer. Đền cũng được xem là ngôi đền lớn nhất tại Viễn Đông, và là một trong những ngôi đền đẹp nhất trên thế giới, một mẫu ấn hình của kiến trúc Hồi giáo hiện đại.
Cạnh đền, còn có thánh đường Jame Asr Hassanil, được biết đến như một trong những thánh đường lớn nhất thế giới, với đỉnh mái vòm dát vàng, được xem là nơi linh thiêng nhất thành phố với ngàn người đến cầu nguyện ngày đêm.
Thánh đường Sir Omar Ali Saifuddin nổi bật với chóp mái nam bằng năm tấn vàng nguyên chất. Có thể nhận thấy, tất cả trang trí nội thấy đều được chăm chút đến từng chi tiết trong đó chất lượng và nghệ thuật luôn được đặt lên hàng đầu.
Theo Cinet