Các nhà khoa học Anh vừa công bố một bước đột phá trong nỗ lực phòng chống bệnh sốt rét, khi chỉnh sửa được gene của muỗi, tạo ra thế hệ muỗi miễn nhiễm với ký sinh trùng sốt rét, mang đến hy vọng mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này.
Nhóm nghiên cứu Transmission Zero thuộc trường Cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn của Anh đã thực hiện thành công việc biến đổi gene ở loài muỗi.
Trong giai đoạn đầu của dự án, họ tập trung vào việc tạo ra những cá thể muỗi không còn khả năng truyền ký sinh trùng sốt rét. Giai đoạn thứ hai đảm bảo rằng đặc tính kháng bệnh này sẽ được di truyền bền vững cho các thế hệ muỗi tiếp theo.
Giáo sư George Christophides – Trường Cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn, Anh cho biết:
“Chúng tôi tiến hành biến đổi gene những cá thể muỗi trong phòng thí nghiệm, tạo ra quần thể muỗi kháng ký sinh trùng sốt rét. Sau đó, chúng được thả ra môi trường tự nhiên để giao phối với muỗi hoang dã. Kết quả thu được sẽ là toàn bộ muỗi cái là con của muỗi biến đổi gene đều có khả năng kháng bệnh.”
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tiến hành thử nghiệm thực địa trong vài năm tới.
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm cướp đi sinh mạng của khoảng 600.000 người mỗi năm trên thế giới, trong đó 90% là trẻ em dưới 5 tuổi. Các biện pháp chống sốt rét truyền thống gần đây giảm dần hiệu quả do muỗi và ký sinh trùng sốt rét ngày càng kháng thuốc, gây khó khăn cho việc điều trị và kiểm soát bệnh.
Thanh Ngân