Theo đúng kế hoạch, từ 0 giờ 1 phút ngày 12/3 giờ Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này mà không có ngoại lệ hoặc miễn trừ nào. Quyết định này của chính quyền Washington được cho là nhằm tăng cường bảo vệ các nhà sản xuất nhôm và thép trong nước.
Ảnh minh họa
Viện Sắt và Thép Mỹ đã hoan nghênh việc áp mức thuế nói trên, do biện pháp này sẽ thúc đẩy ngành sản xuất thép trong nước, cũng như tạo ra nhiều việc làm.
Trong một phản ứng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà “rất lấy làm tiếc” và nói thêm rằng mức thuế quan 25% của Mỹ chỉ “có hại đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng”. Mới đây, EC thông báo Liên minh châu Âu sẽ áp thuế đáp trả đối với lượng hàng hóa trị giá 26 tỷ euro của Mỹ từ tháng tới.
Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds cũng bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cho biết “mọi lựa chọn đều được cân nhắc” để phản ứng vì lợi ích quốc gia.
Canada, nhà cung cấp thép và nhôm lớn nhất của Mỹ, cho biết đang cân nhắc các hành động đáp trả./.
Minh Thanh