Đêm 03/03 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), trong cuộc họp lần thứ ba đang diễn ra của các bên tham gia Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW), có thêm 4 quốc gia phê chuẩn Hiệp ước.

Ảnh minh họa

Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Akan Rakhmetullin của Kazakhstan chủ trì. Ông Akan Rakhmetullin hoan nghênh việc 4 nước phê chuẩn TPNW gồm Indonesia, São Tomé và Príncipe Sierra Leone và Quần đảo Solomon.

Bà Melissa Parke, Giám đốc điều hành Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) thì tái khẳng định giải trừ hạt nhân là điều hoàn toàn khả thi. Theo bà Melissa Parke, trong tất cả các thách thức toàn cầu mà con người đang phải đối mặt, thì đây là thách thức ít phức tạp nhất.

Bà Melissa Parke – Giám đốc điều hành ICAN cho biết: “Con người đã chế tạo vũ khí hạt nhân. Con người có thể tháo dỡ chúng. Tất cả những gì cần có là ý chí chính trị và sự lãnh đạo. Hiện nay, sự lãnh đạo đó đến từ các nước tham gia TPNW.”

Hiệp ước TPNW được thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Liên Hiệp Quốc và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 01 năm 2021. Đến nay, 73 quốc gia đã phê chuẩn hoặc tham gia Hiệp ước và 94 quốc gia đã ký kết./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *