Là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc phát triển và khai thác các mỏ đất hiếm. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tuyên bố như vậy sau cuộc họp với các quan chức cấp cao nước này để bàn về việc tăng sản lượng đất hiếm.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định thỏa thuận đất hiếm tiềm năng giữa Mỹ và Ukraine không phải là mối quan tâm đối với Nga. Nga sẽ tập trung phát triển và khai thác các mỏ đất hiếm của nước này vì đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực này.
Nga đề xuất hợp tác phát triển đất hiếm với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ:
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ, không chỉ là chính phủ mà còn là các công ty tư nhân, nếu họ muốn tham gia.”
Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin gợi ý rằng các công ty nước này có thể cung cấp đến 2 triệu tấn nhôm mỗi năm cho thị trường Mỹ, qua đó giúp ổn định giá cả, nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim loại của Nga.
Liên quan đến các biện pháp cấm vận nhắm vào Nga, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc mới đây thông báo nước này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu thiết bị y tế sang Nga. Theo đó, từ ngày 28/02 tới, các thiết bị y tế của Hàn Quốc sẽ được nối lại xuất khẩu sang Nga mà không cần giấy phép riêng, nếu có đầy đủ các loại giấy tờ tiêu chuẩn.
Bảo Ngọc