Trong mùa sinh sản năm nay, có hơn 700.000 cá thể rùa biển Olive Ridley (hay vích) đã đổ về bãi biển Rushikulya ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ để đẻ trứng. Đây là lần đầu tiên khu vực này ghi nhận số lượng vích xuất hiện nhiều đến vậy.

Ảnh minh họa

Thư ký nhóm Bảo vệ Rùa Biển Rushikulya, ông Rabindranath Sahu cho biết, hàng trăm ngàn con vích đã bắt đầu “đổ bộ” bãi biển Rushikulya để làm tổ từ ngày 15/02 vừa qua. Mùa sinh sản của loài rùa biển này sẽ kéo dài đến ngày 25/02 tới. Mỗi con vích có thể đẻ hơn 100 quả trứng. Thông thường, sau khoảng 50 ngày thì trứng nở và rùa con tự tìm đường xuống biển. Chính quyền địa phương đã dựng hàng rào bảo vệ khu vực vích làm tổ.

Theo các chuyên gia, việc bang Odisha ghi nhận số lượng vích nhiều kỷ lục trong những ngày qua cho thấy nỗ lực bảo tồn sinh thái nơi đây đang phát huy hiệu quả. Bãi biển Rushikulya từ lâu đã là một trong số ít khu vực trên thế giới được loài vích chọn làm nơi đẻ trứng trong mùa sinh sản. Do số lượng ngày càng suy giảm, loài này đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh mục các loài nguy cấp./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *