Vào ngày 23/02 tới, nước Đức sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội liên bang. Đương kim Thủ tướng Olaf Scholz, ứng cử viên thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và ông /Friedrich Merz ứng cử viên thuộc Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), vừa có cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước khi bước vào cuộc bầu cử.
Trong cuộc tranh luận, cả Thủ tướng Olaf Scholz và ông Friedrich Merz cùng đề cập đến các vấn đề liên quan đến nền kinh tế, di cư và an ninh của Đức.
Theo giới quan sát, cuộc tranh luận không làm thay đổi đáng kể tỷ lệ ủng hộ giữa các đảng. Với kết quả thăm dò hiện tại cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng SPD chỉ khoảng 16%, khả năng ông Olaf Scholz tiếp tục giữ chức Thủ tướng Đức được cho là khó xảy ra.

Bầu cử Đức: Chưa có thay đổi lớn sau cuộc tranh luận cuối cùng

Việc CDU/CSU đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ hơn 30% giúp ông Friedrich Merz nhiều khả năng trở thành Thủ tướng Đức tiếp theo. Tuy nhiên, CDU/CSU có thể sẽ cần ít nhất một đối tác liên minh để chiếm đa số quá bán tại quốc hội Đức. Ông Friedrich Merz đã loại trừ khả năng hợp tác với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), nên chỉ còn đảng SPD và đảng Xanh là lựa chọn khả thi.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Đức đối mặt nhiều thách thức như khủng hoảng năng lượng sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt, lạm phát tăng cao, sự trỗi dậy của các phong trào cực hữu trên khắp châu Âu. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong cử tri Đức, khi nhiều người bày tỏ lo ngại về kinh tế và an ninh, trong khi những người khác ưu tiên các vấn đề khí hậu và xã hội.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *